Bắc Hàn lần đầu tiên xác định Nam Hàn là ‘quốc gia thù địch’

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Hôm Thứ Năm, 17 Tháng Mười, Bắc Hàn loan báo rằng bản hiến pháp mới vừa được sửa đổi của họ xác định, lần đầu tiên, rằng Nam Hàn là một “quốc gia thù địch,” chỉ hai ngày sau khi họ cho nổ tung các tuyến đường bộ và đường sắt vùng biên giới từng kết nối miền Bắc với miền Nam, nguồn tin thông tấn xã AP cho hay.

Các diễn biến liên tiếp xảy ra cho thấy Bắc Hàn có ý định leo thang hành động thù địch chống lại Nam Hàn, làm gia tăng nguy cơ đụng độ có thể diễn ra tại các khu vực biên giới luôn luôn căng thẳng giữa hai bên, cho dù rất khó có triển vọng Bắc Hàn mở các cuộc tấn công toàn diện khi phải đối diện với các lực lượng quân sự vượt trội hơn của Mỹ và Nam Hàn.

Hôm Thứ Năm, thông tấn xã trung ương Bắc Hàn (KCNA) cho biết rằng việc phá hủy đoạn phía Bắc của tuyến đường bộ và đường sắt nối liền Bắc và Nam Hàn là một “biện pháp không thể tránh khỏi và phù hợp với yêu cầu của bản hiến pháp của nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều tiên, tức Bắc Hàn, trong đó xác định rõ ràng rằng Nam Hàn là một quốc gia thù địch.”

Nơi cầu Dokgae từng nối liền hai miền Nam Bắc Hàn qua con sông Imjin bị phá hủy trong Chiến Tranh Triều Tiên, một người đàn ông đứng chụp hình ngày 17 Tháng Mười, 2024 (Hình: ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images)

Bộ Thống Nhất Nam Hàn đã lên án bản hiến pháp mới của Bắc Hàn khi nó coi Nam Hàn là một quốc gia thù địch, gọi đây là “hành động chống tiến trình thống nhất, chống quốc gia.” Lời tuyên bố cho biết chính phủ Nam Hàn sẽ giáng trả đích đáng bất cứ hành động khiêu khích nào của Bắc Hàn và cương quyết thúc đẩy tiến trình thống nhất trong hòa bình trên nguyên tắc làm kim chỉ nam là tự do và dân chủ.

Nguồn tin hôm Thứ Năm của Thông Tấn Xã Trung Ương Triều Tiên không đưa ra thêm chi tiết nào về bản hiến pháp vừa được sửa đổi, ngoại trừ đoạn xác định về tư cách mới của Nam Hàn đối với Bắc Hàn.

Lệnh viết lại hiến pháp của Chủ Tịch Kim Jong Un hồi Tháng Giêng đã khiến nhiều chuyên gia quốc tế ngạc nhiên, vì nó được coi là nhằm loại bỏ ý niệm về việc chia sẻ quyền điều hành đất giữa hai miền Bắc và Nam Triều Tiên từng bị chiến tranh chia cắt.

Bản hiến pháp mới cũng làm tiêu tan ước mơ ấp ủ từ lâu của những nhà lãnh đạo Bắc Hàn trước kia mong muốn có được được một nước Triều Tiên thống nhất bằng đường lối hòa bình theo các điều kiện mà Bắc Hàn đưa ra.

Trong mấy tháng qua, Bình Nhưỡng đã ra lệnh phá hủy các tượng đài tiêu biểu cho sự xích lại gần nhau với Nam Hàn và bãi bỏ các cơ quan chính phủ đặc trách mối liên hệ giữa hai miền Nam-Bắc. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT