TOKYO, Nhật Bản (NV) – Hôm Chủ Nhật, 27 Tháng Mười, liên minh cầm quyền đã mất thế đa số tại quốc hội trong cuộc bầu cử ở Nhật Bản, cho thấy tình trạng không dứt khoát về thành phần của chính phủ kế tiếp và về triển vọng của nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới, thông tấn xã Reuters loan tin.
Theo bản tin của Đài Truyền Hình NHK, ngoại trừ 20 ghế chưa có kết quả trong số 465 ghế được bầu lại tại Hạ Viện, Đảng Dân Chủ Tự Do (LDP) của Thủ Tướng Shigeru Ishiba, từng nắm quyền tại Nhật Bản trong hầu như toàn bộ thời gian sau chiến tranh, cùng với đảng liên minh Komeito nhỏ hơn, đã giành được 209 ghế ở Hạ Viện.
Con số này đã sút giảm so với 279 ghế mà họ từng nắm giữ trước đó và đánh dấu một kết quả bầu cử tệ hại nhất của liên minh kể từ khi họ bị mất quyền cai trị một thời gian ngắn vào năm 2009.

“Cuộc bầu cử này rất khó khăn đối với chúng tôi,” Thủ Tướng Ishiba nói với Đài TV Tokyo.
Ứng cử viên Keiichi Ishii thuộc Đảng Komeito có khuynh hướng trung hữu, người mới lên nắm quyền lãnh đạo đảng hồi tháng trước, đã thua ngay trong quận hạt của mình.
Kẻ chiến thắng lớn nhất trong đêm bầu cử là Đảng Dân Chủ Lập Hiến Nhật Bản (CDPJ), đảng đối lập chính trong nước, đã giành được 143 ghế cho đến nay, so với chỉ có 98 ghế như trước đây, do cử tri trừng phạt đảng của ông Ishiba vì những bê bối tài chánh và nạn lạm phát trong nước.
Kết quả này có thể buộc các bên phải tham gia vào các thỏa thuận chia sẻ quyền lực từ nhiều phía để cai trị, có nguy cơ gây bất ổn chính trị khi đất nước phải đối phó với những cơn gió ngược trong nền kinh tế cùng với tình hình an ninh đang căng thẳng tại vùng Đông Á.
“Đây không phải là điểm kết thúc, mà là sự khởi đầu,” lãnh tụ Yoshihiko Noda của Đảng Dân Chủ Lập Hiến tuyên bố trong một cuộc họp báo, và thêm rằng đảng của ông sẽ làm việc với các đảng đối lập khác trong tiến trình thay đổi thành phần chính phủ.
Thủ Tướng Ishiba cho biết ông sẽ đợi cho đến khi có kết quả cuối cùng, có thể sẽ được công bố vào sáng sớm hôm Thứ Hai, trước khi xem xét tới khả năng thành lập các các liên minh hoặc các thỏa thuận chia sẻ quyền lực khác. (TTHN)



























































































