Hàng trăm gia đình ở Đồng Nai ngập nặng sau mưa lớn

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Ảnh hưởng hoàn lưu bão Trà Mi, mưa lớn làm nước lũ sông Buông đổ về dâng cao, chảy xiết khiến nhiều nhà dân ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ngập nặng làm đảo lộn cuộc sống.

Theo ghi nhận của báo Pháp Luật TP.HCM, trong hai ngày qua tại các huyện như Long Thành, Trảng Bom và thành phố Biên Hòa nước lũ sông Buông dâng cao, chảy xiết khiến nhiều nhà dân ngập sâu.

Nước sông Buông tràn lên khu dân cư ở phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, khiến hàng trăm gia đình chìm trong nước. (Hình: Phước Tuấn/VNExpress)

Đến sáng 29 Tháng Mười, nước sông Buông tràn lên khu dân cư khiến 300 gia đình ở khu phố Miễu, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, ngập sâu khoảng 1.2 mét đến 1.7 mét. Thậm chí, nhiều khu vực thấp trũng dọc bên bờ sông ngập gần 2 mét, người dân phải di tản trong đêm.

Đây là lần ngập nặng nhất trong vòng tám năm qua tại khu vực này.

“Nước lên nhanh nên cả nhà khóa cửa, di tản ra bên ngoài sợ trong đêm chạy không kịp,” bà Gái, ở khu phố Miễu, nói với báo VNExpress.

“Hai năm trước cũng ngập mà không nặng như vậy, giờ chỉ chờ nước rút để dọn dẹp,” cô Hoa cho biết thêm.

Ngoài ra, khoảng 100 gia đình tại các khu phố Tân Lập, Tân Cang, Vườn Dừa cũng bị ngập nặng. Trong đó rất nhiều nhà bị ngập hơn nửa nhà, toàn bộ máy móc, đồ đạc trong nhà chìm trong nước, thiệt hại nặng.

Trước đó tại huyện Long Thành và Trảng Bom, nước cũng dâng cao khiến một số khu vực thấp, trũng ngập nặng, lực lượng cứu hộ phải giải cứu một số người dân ra khu vực an toàn.

Sông Buông dài khoảng 56 km, bắt nguồn từ các vùng đồi thuộc thành phố Long Khánh và huyện Cẩm Mỹ, sau đó chảy qua các huyện Thống Nhất, Trảng Bom, Long Thành và thành phố Biên Hòa rồi hợp lưu với sông Đồng Nai. Đây là sông nội tỉnh lớn nhất Đồng Nai.

Liên quan đến bão Trà Mi gây lũ lụt, sau hai ngày đêm mưa lũ căng thẳng, mưa ở tỉnh Quảng Bình đã giảm dần nhưng nước lũ rút chậm.

Báo Người Lao Động dẫn thống kê cho hay tính đến trưa 29 Tháng Mười, toàn tỉnh Quảng Bình có hơn 32,700 nhà dân bị ngập lụt; 58 thôn, bản bị chia cắt; các tuyến đường giao thông bị ngập tại 76 điểm, sạt lở 13 điểm; ba tàu cá bị chìm…

Hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh có hơn 30,000 ngôi nhà nằm ở vùng trũng ven sông Kiến Giang và sông Long Đại bị ngập sâu trong nước.

Trong đó, huyện Lệ Thủy là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, với hơn 19,762 ngôi nhà bị ngập với hơn 8,000 hộ ngập trên 1 mét. Còn huyện Quảng Ninh có hơn 12,000 ngôi nhà bị ngập.

Nước dâng cao ngập hai đầu cầu Phong Xuân bắc qua sông Kiến Giang, tỉnh Quảng Bình. (Hình: VNExpress)

Bà Nguyễn Thị Hoa ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, ngao ngán nói: “Dù mưa đã tạnh nhưng nước vẫn dâng cao. Chúng tôi chỉ mong nước rút nhanh để có thể dọn dẹp nhà cửa và ổn định cuộc sống. Cứ chờ thế này, ai cũng lo lắng.”

Mưa lũ đã làm cho một người chết, ba người mất tích tại huyện Quảng Ninh; hơn 230 hécta hoa màu, và gần 400 hécta diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Đây là trận lũ lớn thứ hai trong bốn năm qua ở Quảng Bình, sau trận lũ hồi Tháng Mười, 2020. Năm đó, toàn bộ vùng đồng bằng huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy bị ngập 2-4 mét, kéo dài hơn 10 ngày, làm 25 người chết. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT