BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Hôm 30 Tháng Mười, sau thời gian nghị án kéo dài, Tòa Án Tỉnh Bình Dương đã tuyên án sáu bị cáo liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, làm 32 người chết cháy hồi năm 2022.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, năm bị cáo bị xét xử về tội “vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” là Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú, lãnh tám năm tù; Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng, Phạm Thị Hồng đều là cựu cán bộ thuộc Phòng Cháy Chữa Cháy-Cứu Nạn Cứu Hộ Công An Tỉnh Bình Dương, và Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty Thái Bình Anh, bị tuyên từ năm đến bảy năm rưỡi tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Võ, cựu cán bộ Đội Phòng Cháy Chữa Cháy-Cứu Nạn Cứu Hộ Công An Thuận An, bị tuyên bốn năm tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”
Ngoài ra, một cựu cán bộ công an khác không được nêu tên “có sai phạm” nhưng do đã chết nên không bị truy cứu điều tra.
Đáng chú ý, bị cáo Phạm Thị Hồng, bị tuyên bảy năm rưỡi tù, dù phủ nhận toàn bộ nội dung cáo buộc của cáo trạng đối với mình, vì cho rằng “không nhận thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy của karaoke An Phú; không mua vật tư, không thuê người thi công như cáo trạng nêu, mà chỉ nhờ bị cáo Hùng để giúp nghiệm thu sớm về mặt thời gian.”
Tuy nhiên theo Hội Đồng Xét Xử, hành vi của bị cáo Hồng dẫn đến việc quán karaoke “được đi vào hoạt động trong khi hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa đạt yêu cầu.”

Theo cáo trạng, tối 6 Tháng Chín, 2022, dây dẫn điện lắp đặt trên trần la phông lầu hai quán karaoke An Phú bị chập phát hỏa. Từ đó, ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ quán đang có khoảng 60 người gồm khách và nhân viên ở bên trong.
Sau gần một ngày chữa cháy, công an tìm thấy 32 thi thể. Những người còn lại may mắn chạy thoát hoặc được cứu, trong đó có 17 nạn nhân bị thương.
Sau sự việc, Công An Tỉnh Bình Dương đã giám định và kết luận rằng vụ cháy xảy ra do hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy của quán “không bảo đảm an toàn.” (Tr.N) [qd]

















































































