SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Khẳng định không kêu oan, bị cáo Trương Mỹ Lan xin Hội Đồng Xét Xử giảm nhẹ hình phạt và mong nhận lại được các tài sản của gia đình mình.
Theo báo VietNamNet, chiều 4 Tháng Mười Một, trong phiên xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trước Hội Đồng Xét Xử Tòa Án Cấp Cao tại Sài Gòn trong lời khai ban đầu, bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, khẳng định bản thân không kháng cáo kêu oan mà xin cấp phúc thẩm “xem xét lại hành vi phạm tội, bối cảnh phạm tội…” mà giảm nhẹ hình phạt cho mình và các bị cáo trong vụ án.

Bị cáo Lan khẳng định bản thân chưa bao giờ có chữ ký nào vay vốn tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB), chưa bao giờ chỉ đạo bất cứ người nào tại SCB, chưa bao giờ nhân danh Vạn Thịnh Phát giao dịch, hay đưa tham gia vào tái cấu trúc SCB nên Hội Đồng Xét Xử xem xét lại vị trí, vai trò của mình tại SCB.
Nói về quá trình hình thành gia tộc của mình, bị cáo Lan cho biết trước khi sáp nhập ba ngân hàng, tài sản của gia đình rất nhiều như: tòa nhà An Đông, tòa nhà Windsor Plaza, tòa nhà Sherwood Residence…
“Khi bị cáo nhận lời tham gia vào quá trình tái cấu trúc ngân hàng SCB thì ngân hàng rất khó khăn, suốt khoảng thời gian này lúc nào bị cáo cũng nghĩ đến kiếm nguồn tiền, đưa tài sản của gia đình vào để giúp SCB,” bị cáo Lan nói.
Về nguồn gốc hình thành khối tài sản, bị cáo Lan khai trước 30 Tháng Tư, gia tộc là tiểu thương chợ Bến Thành. Sau năm 1975 thì gia đình lựa chọn ở Việt Nam để lập nghiệp. Gia đình chủ yếu kinh doanh vải, mỹ phẩm khắp cả nước rồi dần dần sau này nhà nước “mở cửa” cho phép làm kinh tế tư nhân thì gia đình thành lập công ty tư nhân Vạn Thịnh Phát rồi tập đoàn như hiện nay.
Thời điểm đó, bất động sản còn rẻ, nên gia đình bị cáo Lan sử dụng vàng mà mẹ bị cáo tích góp để mua và tạo lập nên khối tài sản trên.
Do vậy, bị cáo Lan xin Hội Đồng Xét Xử cho nhận lại các tài sản như: Biệt thự cổ tại số 110-112 Võ Văn Tần, quận 3, Sài Gòn, vì đây là căn nhà cổ mà mẹ bị cáo mua tặng cho con gái; tòa nhà tại địa chỉ 19-25 đường Nguyễn Huệ (trụ sở SCB) có nguồn gốc từ mẹ của bị cáo mua từ lúc đường Nguyễn Huệ, quận 1, còn có con kênh; tài sản tại số 21 đường Trần Cao Vân; số 24 đường Lê Lợi, quận 1; hai du thuyền; xe hơi cùng một số tài sản khác và bị cáo sẽ cung cấp đầy đủ danh sách cho Hội Đồng Xét Xử.
Ngoài ra, bị cáo Lan cũng xin giữ lại danh tiếng cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát để “các đối tác nhìn vào sau này còn hợp tác với tập đoàn.”

Trước đó, theo báo VNExpress, trong phiên tòa sơ thẩm xử diễn ra hồi Tháng Tư vừa qua, bị cáo Trương Mỹ Lan đã bị kết án tử hình về ba tội danh “tham ô tài sản,” “đưa hối lộ” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.”
Ngoài bản án trên, hôm 17 Tháng Mười vừa qua, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 người khác còn bị kết tội ở giai đoạn hai vụ án xảy ra tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Theo đó, bị cáo Trương Mỹ Lan bị kết án chung thân với các tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” “rửa tiền” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.”
Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 25 Tháng Mười Một. (Tr.N) [qd]

















































































