Mưa như trút nước, Đà Nẵng và Quảng Nam ngập nhanh

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung đang mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông trên cao.

Theo báo VietNamNet, trận mưa kéo dài với tổng lượng mưa phổ biến 40-130 mm từ khuya đến sáng 5 Tháng Mười Một ở Đà Nẵng đã khiến các quận ở trung tâm thành phố như Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu… và khu vực ven biển như quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn… bị ngập sâu, làm người dân không kịp trở tay vì nước lên quá nhanh, phải di tản khẩn cấp trong đêm.

Nhiều nơi ở thành phố Đà Nẵng ngập nặng, người dân phải di tản. (Hình: Nguyễn Đông/VNExpress)

Nơi ngập nặng nhất là cuối đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu.

Nói với báo VNExpress, ông Nguyễn Văn Quỳnh, 48 tuổi, ở phường Hòa Thuận Tây, cho hay một số xe gắn máy để qua đêm trên đường Trưng Nữ Vương đã chìm nghỉm, khoảng 100 người lên nhà cao tầng trú tránh.

“Sớm nay, nước ở kiệt 640 đường Trưng Nữ Vương ngập ngang ngực, sâu 1.4 mét, đến giờ nước đã rút khoảng 50 cm,” ông Quỳnh nói.

Anh Tân, sống tại kiệt 634 Trưng Nữ Vương, cho biết thêm rạng sáng nước ngập ngoài đường gần 1 mét, nhiều xe hơi đỗ trên đường Trưng Nữ Vương bị ngâm nước. Người dân phải hỗ trợ đẩy lên đoạn đường cao tránh tạm.

Các tuyến đường dẫn vào bệnh viện Đà Nẵng và bệnh viện C, nước cũng dâng cao hơn nửa mét. “Tôi phải gửi xe gắn máy, lội bộ để kịp giờ làm,” cô Hà, ở quận Thanh Khê, nhân viên bệnh viện Đà Nẵng, cho biết.

Tương tự, tại trục Yên Thế, Bắc Sơn và lân cận bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng nước ngập lút bánh xe. Một số xe hơi, xe gắn máy cố tình đi qua dòng nước ngập thì bị chết máy giữa biển nước mênh mông.

Trong khi đó, tại “rốn ngập” Đà Nẵng là trục kênh Đa Cô và hai bên đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, người dân ở các kiệt, hẻm thấp trũng đã chủ động di tản khi nước đã chạm thành các cây cầu bắc qua kênh ở “rốn lũ” này lên nhanh, nhiều nhà đã mấp mé phòng khách.

Hồi Tháng Mười và Tháng Mười Một các năm 2022-2023, khu vực này ngập sâu hơn 1 mét, có nơi ngập 2 mét, làm một nữ sinh thiệt mạng khi cố thoát khỏi vùng nước chảy xiết trong đêm tối.

Do “diễn biến thời tiết bất thường,” Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Đà Nẵng đã phát thông báo cho hơn 290,000 học sinh từ mầm non đến lớp Mười Hai được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Không riêng Đà Nẵng, từ sáng 5 Tháng Mười Một, phía Bắc tỉnh Quảng Nam như thị xã Điện Bàn, thành phố Hội An, huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành… mưa như trút, nước chảy như thác đổ ngay trên đường.

Nước lũ cuồn cuộn ở đường 611 chia cắt hai huyện Nông Sơn và Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. (Hình: Phạm Phú Thái/Tuổi Trẻ)

Nói với báo Pháp Luật TP.HCM, bà Phạm Thị Mỹ Hương, chủ tịch tịch xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, cho hay đến khoảng 9 giờ sáng 5 Tháng Mười Một mưa vẫn còn lớn.

Nước từ trên núi chảy như thác qua một số đoạn đường ở Bãi Hương, Bãi Làng, Xóm Mới và dốc Biên Phòng. Cánh đồng chùa ở Bãi Ông và một số khu vực xã đảo bị ngập cục bộ, nước chảy xiết.

“Tại đảo Cù Lao Chàm nước chảy như thác đổ làm nhiều khu vực ngập cục bộ,” bà Hương cho biết.

Mưa lớn cũng đã khiến nhiều khu vực thấp trũng ở Quảng Nam ngập nước. Nước lũ cuồn cuộn ở đường 611 chia cắt hai huyện Nông Sơn và Quế Sơn, buộc chính quyền giăng dây, đặt bảng cảnh báo cấm người, xe cộ qua lại.

Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia cho biết mưa lớn từ đêm qua đến trưa cùng ngày khiến 300 xã phường ở sáu tỉnh, thành phố miền Trung nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Nước lũ lên dẫn tới nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro loại thiên tai này là cấp một trong thang ba cấp. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT