Newsom hứa gia tăng việc làm ‘không bỏ sót khu vực nào’ ở California

SACRAMENTO, California (NV) – Ông Gavin Newsom, thống đốc California, giới thiệu kế hoạch đầu tiên trong số 13 kế hoạch khu vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế toàn tiểu bang California, kế hoạch này sẽ đi vào chi tiết, sẽ được công bố vào Tháng Giêng, 2025, theo báo mạng CalMatters.

Central Valley sẽ không còn bị bỏ lại phía sau nữa, các nhà lãnh đạo và Thống Đốc Newsom cho biết khi khu vực này là khu vực đầu tiên ở California gặp thống đốc để đệ trình kế hoạch phát triển kinh tế 20 năm, nhằm thúc đẩy ngành nông nghiệp của mình và chuẩn bị cho vai trò chủ chốt trong nền kinh tế xanh.

Ông Gavin Newsom, thống đốc California, sẽ tổng kết mọi kế hoạch kinh tế của các quận hạt rồi công bố kế hoạch chung cho California vào Tháng Giêng, 2025. (Hình minh họa: Larry Valenzuela/CalMatters)

Sự kiện xảy ra ở Fresno được xây dựng dựa trên sáng kiến của thống đốc giới thiệu hồi Tháng Ba, nhằm đầu tư vào phát triển kinh tế và lực lượng lao động, tập trung vào 13 khu vực của California để tạo ra nhiều việc làm hơn ngoài các trung tâm việc làm truyền thống, như vùng Vịnh và Los Angeles.

“Khu vực Sierra San Joaquin thịnh vượng là điều cần thiết cho tương lai California,” bà Ashley Swearengin, giám đốc điều hành Central Valley Community Foundation, tổ chức đã giúp tập hợp các quận hạt trong khu vực để tạo ra kế hoạch dài 502 trang được chính phủ tài trợ, nói. Bà đưa một tập tài liệu có kế hoạch cho ông Newsom trong cuộc họp báo, CalMatters viết ngày 21 Tháng Mười Một.

Ngoài ra, các quận hạt Madera, Fresno, Kings, và Tulare đang yêu cầu $58 tỷ đầu tư công và tư vào khu vực trong vài thập niên tới, theo kế hoạch dự thảo từ Tháng Tám. Kế hoạch cho biết khu vực này, nơi sản xuất 25% nguồn cung cấp thực phẩm của quốc gia, có sản lượng hàng năm là $70 tỷ.

“Mặc dù có những đóng góp cho nông nghiệp và vai trò quan trọng trong việc tạo ra năng lượng tái tạo của tiểu bang, nhưng cứ năm người trong khu vực thì có một người sống dưới mức nghèo khổ,” bà Swearengin, cựu thị trưởng Fresno, cho biết. “Những trở ngại mà các gia đình trong khu vực này phải đối mặt luôn hiện hữu trong tâm trí chúng tôi.”

Thống đốc cho biết ông sẽ xem xét kế hoạch của các khu vực khác và đưa ra kế hoạch chi tiết khắp tiểu bang vào Tháng Giêng, 2025. Đến nay, California đã dành $182 triệu tài trợ để thực hiện các kế hoạch.

Có sự lạc quan về việc chính phủ tập trung vào các khu vực. Bà Kate Gordon, giám đốc điều hành California Forward, một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào nền kinh tế California và là cựu giám đốc Văn Phòng Kế Hoạch và Nghiên Cứu của thống đốc, cho biết. “Khắp California, các bên liên quan đang cùng nhau thực hiện một cách tiếp cận chu đáo để tạo cơ hội cho việc làm có phẩm chất cao.”

Bà Gordon thêm rằng một số người “hiện không cảm thấy là một phần của nền kinh tế” và rằng các khu vực đang thực hiện chiến lược của riêng họ là “một quá trình toàn diện đáng ngạc nhiên.”

Ông Newsom thừa nhận điều mà ông gọi là sự bất an kinh tế của cư dân California mặc dù tỉ lệ thất nghiệp khá thấp.

“Điều này khiến mọi người cảm thấy lo lắng và tôi rất vui mừng được hỗ trợ các đơn xin trợ cấp từ khu vực,” ông Newsom nói. “Đây không là về các điều kiện vĩ mô mà là về thực tế vi mô.”

Một điểm chung rút ra từ cuộc bầu cử năm nay là cử tri quyết định một phần vì lo ngại về kinh tế, ít nhất là theo các cuộc thăm dò ý kiến.

Ông Newsom, sắp bước vào hai năm cuối của nhiệm kỳ thống đốc, cho biết ông đang giải quyết những lo ngại đó. Đảng Cộng Hòa liên tục chỉ trích ông vì lạc lõng với những cuộc đấu tranh hằng ngày của nhiều người dân California.

Ngay cả khi tầm vóc quốc gia của ông tăng lên, các cử tri California vẫn bị chia rẽ về thành tích thống đốc của ông.

Thống đốc đưa ra thông báo hôm 21 Tháng Mười Một tại Fresno County, nơi 51% bỏ phiếu cho ông Donald Trump và 46% bỏ phiếu cho bà Kamala Harris, với tất cả phiếu được kiểm, chỉ thiếu 7,100.

Năm 2020, ông Trump bị mất quận hạt vào tay ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân Chủ với tỷ lệ 53% và 45%.

Theo dữ liệu của Bộ Phát Triển Việc Làm, Fresno County, nơi có thu nhập bình quân đầu người khoảng $50,000/năm, nằm trong số những nơi thấp nhất tại California, cũng liên tục có số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cao nhất trong tiểu bang.

Tỉ lệ thất nghiệp của California nhích lên trong Tháng Mười, từ 5.3% lên 5.4% trong tháng trước. Đó là tỉ lệ thất nghiệp cao thứ hai toàn quốc, chỉ sau Nevada, trong khi tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ là 4.1%.

Trong khi đó, Văn Phòng Phân Tích Lập Pháp phi đảng phái của California đã lưu ý trong triển vọng tài chính cho năm tới: “Ngoài chính phủ và chăm sóc sức khỏe, tiểu bang không có thêm việc làm nào trong một năm rưỡi.” (ĐG) [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT