Cảnh sát Philippines tố Phó Tổng Thống Sara Duterte và nhân viên an ninh phạm tội hình sự

MANILA, Philippines (NV) – Hôm Thứ Tư, 27 Tháng Mười Một, các giới chức cảnh sát Philippines đã nộp đơn lên tòa án để tố cáo Phó Tổng Thống Sara Duterte và nhân viên an ninh của bà về tội tấn công các giới chức hữu trách và không tuân lệnh giữ gìn trật tự trong một cuộc ẩu đả hồi gần đây tại Quốc Hội, theo nguồn tin của Đài ABC.

Các khiếu nại hình sự do cảnh sát thành phố Quezon đệ trình không dính líu gì tới hậu quả pháp lý nào có thể phát sinh sau khi bà Duterte công khai đe dọa sẽ ám sát Tổng Thống Ferdinand Marcos Jr., vợ ông và vị chủ tịch Hạ Viện nếu bản thân bà bị hạ sát trong một âm mưu không được xác định rõ. Bà Duterte đã không cung cấp chi tiết về âm mưu đó.

Hôm Thứ Tư, một cố vấn tổng thống, là ông Larry Gadon, đã đệ đơn lên Tối Cao Pháp Viện để xin tước quyền luật sư của vị phó tổng thống, cho rằng hành động đe dọa ám sát của bà là “bất hợp pháp, vô đạo đức và đáng bị lên án.”

Phó Tổng Thống Philippines Sara Duterte ở Quezon City, Philippines, ngày 24 Tháng Bảy, 2023 (Hình: JAM STA ROSA/AFP/Getty Images)

Cuộc tấn công pháp lý của chính quyền Marcos chống lại thân phụ của bà, là ông Duterte, và các đồng minh của vị cựu tổng thống này là một khúc quanh quan trọng trong cuộc xung đột đã diễn ra từ hai năm qua giữa hai gia đình quyền lực nhất của Philippines.

Lên tiếng tại một cuộc họp báo, vị phó tổng thống mạnh mẽ phủ nhận mọi cáo buộc và coi nhẹ các khiếu nại hình sự cùng các lời cáo buộc và hậu quả của các vụ kiện chống lại bà, trong đó có việc bà bị luận tội và bị cáo buộc tội vi phạm luật chống khủng bố của đất nước.

Bà Duterte nói mà không đưa ra chi tiết rằng mối hiểm nguy cho tính mạng của bà là có thật nhưng nói thêm rằng những lời đe dọa mà bà đưa ra là không có giá trị thực tế và cũng không phải là bất hợp pháp.

“Đây quả thật là sự áp bức và lạm dụng ngôn ngữ khi những lời nói bị tách ra khỏi ý nghĩa đích thực và hợp với luận lý,” bà Duterte nói. Vị phó tổng thống cũng tuyên bố, để trả lời một câu hỏi được đưa ra, rằng bà không nghĩ là việc hòa giải với vị tổng thống là điều có thể thực hiện được.

Bộ Tư Pháp cho biết họ cũng đang xem xét những lời nói có khả năng kích động quần chúng do người tiền nhiệm của ông Marcos và là cha của vị phó tổng thống, là ông Rodrigo Duterte, đưa ra khi ông này tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng chính phủ dân sự sẽ chỉ chịu lắng nghe một khi quân đội đứng lên bày tỏ mối lo ngại về nạn tham nhũng và những hành động không bình thường chút nào dưới chính quyền Marcos hiện nay.

“Đang có sự rạn nứt trong lề lối quản lý đất nước… Chỉ có quân đội ra tay thì mới có thể sửa chữa điều này,” vị cựu tổng thống nói thế vào tối hôm Thứ Hai. Nhưng ông cho rằng không phải mình đang thúc giục quân đội nổi dậy chống lại chính quyền Marcos mà ông chỉ xác định lại tình hình thực tế đang diễn ra tại Philippines đó thôi. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT