Iran ủng hộ Assad khi quân nổi dậy mở rộng cuộc tấn công gây sốc ở Syria

BEIRUT, Lebanon (NV) – Iran đã bày tỏ sự ủng hộ chính phủ đương quyền tại Syria sau khi hàng ngàn quân nổi dậy kiểm soát thành phố Aleppo lớn thứ hai của đất nước và đánh chiếm các thị trấn cùng các làng mạc gần đó trong một cuộc tấn công chớp nhoáng và bất ngờ, Đài NBC News đưa tin hôm Chủ Nhật, 1 Tháng Mười Hai.

“Chúng tôi cương quyết ủng hộ quân đội và chính phủ Syria,” Ngoại Trưởng Iran Abbas Araghchi, được thông tấn xã nhà nước IRNA dẫn lời tuyên bố như thế, trước khi ông lên đường đến thủ đô Damascus của Syria vào hôm Chủ Nhật.

Lời tuyên bố của ông Araghchi được đưa ra sau khi Đài Quan Sát Nhân Quyền Syria, một tổ chức theo dõi chiến tranh có trụ sở tại London, loan tin rằng các phần tử nổi dậy do tổ chức phiến quân Hayat Tahrir al-Sham (HTS) điều khiển đã giành được quyền kiểm soát phi trường quốc tế Aleppo. Phiến quân hiện kiểm soát “phần lớn” thành phố thủ phủ của tỉnh bang Aleppo sau khi vị thống đốc, các lực lượng cảnh sát và an ninh bị buộc phải rút lui khỏi trung tâm thành phố.

Quân nổi dậy ở Tal Rifaat, Syria hôm 1 Tháng Mười Hai, 2024 (Hình: BAKR ALKASEM/AFP/Getty Images)

Hôm Chủ Nhật, các phản lực chiến đấu cơ của Nga và Syria đã giáng trả địch quân bằng cách tấn công thành phố Idlib do phe nổi dậy kiểm soát trong ngày thứ hai của ném bom dữ dội nhằm đẩy lui quân nổi dậy, theo nguồn tin của Đài Quan Sát và mạng lưới truyền thông Al-Ikhbariyah của nhà nước Syria

Tin tức được thu thập tại chỗ cho biết ít nhất cũng đã có tới 347 người thiệt mạng, trong đó có 40 thường dân, qua các cuộc đụng độ. Năm trẻ em và ba phụ nữ nằm trong số các thường dân thiệt mạng do các cuộc bắn phá và không kích gây ra.

Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan của Hoa Kỳ nói với chương trình “Meet the Press” trên NBC News rằng Mỹ đã chỉ định nhóm HTS là “quân khủng bố thù địch, vì thế chúng tôi hết sức lo ngại về nhóm bạo động đó.” Ông Sullivan cũng kêu gọi phải “thực hiện đầy đủ các quyết nghị của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để có thể mang lại hòa bình và ổn định cho Syria.”

Các cuộc giao tranh càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại Syria, được cho là tồi tệ nhất thế giới sau 13 năm nội chiến kể từ năm 2011, gây chết chóc cho gần nửa triệu người và bắt nguồn từ các phong trào phản đối sự cai trị độc đoán và khắc nghiệt của Tổng Thống Bashar al-Assad. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT