MINDORO, Philippines (NV) – Quân đội Philippines điều động một chiến hạm và các phi đội theo dõi một tàu ngầm Nga di chuyển qua khu vực Biển Đông ngoài khơi vùng duyên hải phía tây của quốc gia Đông Nam Á vào tuần trước, một viên chức an ninh cho biết hôm Thứ Hai, 2 Tháng Mười Hai. Một viên chức cho biết lực lượng hải quân Philippines vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy con tàu này vì đây là một “tàu ngầm rất tối tân.”
Tàu ngầm Nga công bố danh tánh khi trả lời hải quân Philippines qua radio hai chiều, nói rằng họ đang trên đường quay về thành phố Vladivostok tọa lạc ở phía đông nước Nga sau khi tham gia một cuộc tập trận với hải quân Mã Lai, Jonathan Malaya, phụ tá tổng tham mưu Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Philippines cho biết, theo CBS.
Tương tự như các tàu ngoại quốc khác, tàu ngầm này có quyền “đi ngang qua mà không đả động gì tới” vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng vẫn gây lo ngại khi bị phát giác hôm Thứ Năm, cách tỉnh Mindoro của Philippines khoảng 80 hải lý (148.1 kilometer), Malaya cho biết.
Roy Vincent Trinidad, phát ngôn viên của hải quân ở Biển Đông, cho biết chuyệchuyện này “không đáng báo động”.
“Nhưng chúng tôi vô cùng sửng sốt vì đây là một tàu ngầm tối tân,” Trinidad nói với AFP.
Tàu ngầm dài 243 foot (74 mét), có hệ thống hỏa tiễn bắn xa được 7,450 dặm (12,000 kilometer), theo TASS, hãng thông tấn nhà nước Nga.
Con tàu ngầm bị phát giác sau khi nổi lên mặt nước do tình hình thời tiết, Malaya cho biết.
“Tất cả những điều đó rất đáng lưu tâm,” Tổng Thống Ferdinand Marcos Jr. nói với các phóng viên khi được hỏi về tàu ngầm Nga. “Bất kỳ sự xâm phạm nào nhắm vào Tây Hải Philippines, khu vực có vùng Đặc Quyền Kinh Tế EEZ và lằn ranh cơ sở của chúng tôi đều rất đáng lo ngại. Vì vậy, chẳng qua đó cũng chỉ là thêm một hành động xâm phạm lãnh hải.”
Marcos nói rằng Philippines, quốc gia láng giềng của Việt Nam, Mã Lai, Indonesia và các quốc gia khác giáp Biển Đông đều đang phải đối diện với một Trung Quốc ngày càng tác oai tác quái, trong đó tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ vùng lãnh hải nhộn nhịp này.
Các cuộc xung đột lãnh thổ đáng báo động nhen nhóm từ năm ngoái đã thúc bách Hoa Kỳ và các chính phủ Tây Phương không rời mắt khỏi con đường này, vốn là chặng hải trình huyết mạch của thương mại toàn cầu, và đặc biệt là khi lực lượng tuần duyên và hải quân của hai quốc gia ngày càng căng thẳng với nhau.
Lực lượng tuần duyên Philippines cho biết hôm Thứ Hai rằng một trực thăng quân sự Trung Quốc lảng vảng gần các thuyền ngư phủ do dân Philippines điều khiển, một “hành động quấy rối nguy hiểm” diễn ra vào tuần trước tại Rạn San Hô Iroquois, một khu vực đánh bắt cá đang có tranh chấp ở Biển Đông.
Lực lượng tuần duyên Philippines liền khai triển hai tàu tuần tiễu tới khu vực rạn san hộ để bảo vệ ngư dân Philippines, phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Philippines, Chuẩn Tướng Jay Tarriela cho biết.
Giới chức Trung Quốc vẫn chưa lập tức đưa ra bình luận.
Như “60 Minutes” đưa tin gần đây, căng thẳng không ngừng leo thang tại vùng biển ngoài khơi vùng duyên hải phía Tây Philippines. Một tòa án quốc tế đưa ra phán quyết rằng Philippines có quyền độc quyền về kinh tế. Nhưng Trung Quốc lại tuyên bố chủ quyền phần lớn Biển Đông, một trong những chặng hải trình quan trọng nhất thế giới, với hơn $3 ngàn tỷ Mỹ kim hàng hóa lưu thông qua lại hàng năm.
Chưa kể Trung Quốc và Nga còn mở rộng hợp tác quân sự và quốc phòng từ lúc Moscow xua quân tiến thẳng vào Ukraine gần ba năm trước cũng như việc quân đội Nga và Trung Quốc tăng cường tập trận chung trong thời gian gần đây. Tuần trước, năm phi cơ quân sự Trung Quốc và sáu phi cơ quân sự Nga bay qua không phận Nam Hàn khiến quân đội phải điều động chiến đấu cơ.
Tháng Chín vừa qua, quân lực Hoa Kỳ khai triển khoảng 130 binh lính cùng các bệ phóng hỏa tiễn di động tới một hòn đảo hoang vu ở khu vực đảo Aleutian tọa lạc tại miền Tây Alaska giữa lúc ngày càng có nhiều phi cơ quân sự và chiến hạm Nga lảng vảng gần lãnh thổ Hoa Kỳ. Gần đây có tám phi cơ quân sự Nga và bốn tàu hải quân, trong đó có hai tiềm thủy đĩnh, tiến tới gần Alaska khi Nga và Trung Quốc phát động các cuộc tập trận quân sự chung. (TTHN)



























































































