Biden dọa phủ quyết dự luật cho phép Trump bổ nhiệm thêm chánh án

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Ba, 10 Tháng Mười Hai, dọa phủ quyết dự luật lưỡng đảng về việc bổ nhiệm thêm 66 chánh án cho tòa liên bang đang thiếu nhân lực khắp nước Mỹ, theo Reuters.

Tổng Thống Biden đưa ra lời đe dọa giữa lúc Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump muốn bổ nhiệm thêm hàng chục chánh án liên bang một khi ông nhậm chức.

Tổng Thống Joe Biden. (Hình minh họa: Chip Somodevilla/Getty Images)

Ông Biden nêu lý do rằng Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát đã không bỏ phiếu cho dự luật này trước Ngày Bầu Cử 5 Tháng Mười Một vừa qua.

Tòa Bạch Ốc công bố quan điểm của ông Biden trước khi Hạ Viện dự trù bỏ phiếu cho Đạo Luật JUDGES, dự luật gia tăng số lượng chánh án liên bang lớn đầu tiên ở Mỹ từ năm 1990 tới nay. Thượng Viện do đảng Dân Chủ kiểm soát thông qua dự luật này trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Tòa Bạch Ốc lưu ý dự luật này sẽ tăng số lượng chánh án ở những tiểu bang mà một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa, dưới thời Tổng Thống Biden, tìm cách giữ nguyên những ghế chánh án liên bang bỏ trống, cho thấy thiếu chánh án chỉ là cái cớ giả tạo mà họ đưa ra để đòi thông qua dự luật này.

“Hơn nữa, Thượng Viện thông qua dự luật này hồi Tháng Tám, nhưng mãi tới sau cuộc bầu cử, Hạ Viện mới chịu bỏ phiếu,” Tòa Bạch Ốc ra thông báo cho hay.

Thượng Viện và Hạ Viện phải đạt đủ 2/3 số phiếu mới có thể vô hiệu hóa sự phủ quyết của Tổng Thống Biden. Điều đó khó xảy ra vào giai đoạn này của năm.

Thượng Nghị Sĩ Todd Young (Cộng Hòa-Indiana), người bảo trợ dự luật này ở Thượng Viện, lên mạng xã hội X kêu gọi Tổng Thống Biden đổi ý. Ông Young giải thích dự luật này “sẽ giải quyết tình trạng thiếu chánh án, vốn làm người Mỹ phải chờ nhiều năm mới tới ngày ra tòa.”

Nếu được thi hành, dự luật này sẽ tăng số lượng chánh án xét xử cho 25 tòa liên bang ở 13 tiểu bang, gồm California, Florida và Texas, trong 10 năm tới.

Từ lâu nay, tòa liên bang khắp nước Mỹ yêu cầu bổ nhiệm thêm chánh án để giải quyết số lượng vụ án ngày càng nhiều. Mới đây, hơn 300 chánh án ký đơn yêu cầu Tòa Bạch Ốc chuẩn thuận dự luật này sau khi Thượng Viện thống nhất thông qua hồi Tháng Tám.

Ông Robert Conrad, chánh án liên bang và giám đốc Văn Phòng Hành Chánh Tòa Án Hoa Kỳ, tuyên bố cần phải có dự luật này để giải quyết tình trạng chậm trễ do số lượng đơn kiện tăng 30% từ năm 1990 tới nay. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT