Không có đặc vụ chìm FBI nào dính líu tới vụ bạo loạn Quốc Hội

WASHINGTON, DC (NV) – Không có đặc vụ chìm FBI nào dính líu tới vụ bạo loạn Quốc Hội năm 2021, Văn Phòng Tổng Thanh Tra (OIG) Bộ Tư Pháp xác nhận hôm Thứ Năm, 12 Tháng Mười Hai, theo The Hill.

Lời xác nhận của OIG bác bỏ tin đồn vô căn cứ mà đồng minh ông Donald Trump, tổng thống đắc cử, đưa ra mấy năm nay rằng FBI cử đặc vụ tới kích động vụ bạo loạn 6 Tháng Giêng, 2021.

Ủng hộ viên ông Donald Trump, tổng thống lúc đó, xông vào Quốc Hội ở Washington, DC, hôm 6 Tháng Giêng, 2021. (Hình: Samuel Corum/Getty Images)

“Trong số tài liệu chúng tôi xem hoặc lời khai chúng tôi nhận được, chúng tôi không tìm thấy bằng chứng cho thấy FBI có đặc vụ chìm trong đám đông biểu tình, hoặc tại Quốc Hội, ngày 6 Tháng Giêng,” OIG kết luận trong bản phúc trình dài 88 trang về cách ứng phó của FBI đối với vụ bạo loạn Quốc Hội.

Bản phúc trình có xác nhận một số nguồn nhân lực bí mật (CHS) của FBI – tức những người được FBI trả tiền để báo tin – có mặt trong đám đông biểu tình, gồm ba người được giao nhiệm vụ theo dõi đối tượng khủng bố nội địa.

“Không có CHS nào của FBI trong số đó được phép vào Quốc Hội hoặc khu vực cấm, hoặc vi phạm pháp luật hôm 6 Tháng Giêng, mà cũng không có CHS nào được FBI chỉ đạo xúi giục người khác làm chuyện phi pháp hôm 6 Tháng Giêng,” bản phúc trình lưu ý.

Ngoài ba CHS đó ra, OIG thấy có 23 CHS khác tới Washington, DC, cùng với đám đông biểu tình, trong đó có bốn người vào Quốc Hội và 13 người khác vào khu vực cấm xung quanh tòa nhà này.

“Tới nay, không có CHS nào vào Quốc Hội hoặc khu vực cấm, bị truy tố,” theo bản phúc trình.

Thời gian qua, các nhà lập pháp Cộng Hòa, đồng minh Tổng Thống Đắc Cử Trump và một số người bị truy tố liên quan tới vụ bạo loạn Quốc Hội cáo buộc giới chức công lực làm cẩu thả việc chia sẻ tin tình báo hoặc thậm chí trả tiền cho những người báo tin để kích động cuộc biểu tình lẽ ra ôn hòa, nhằm cố ý tạo ra vụ bạo loạn, theo CNN.

Đáng chú ý, công chúng cũng tin như vậy. Theo kết quả thăm dò đầu năm nay, 25% người Mỹ nói “có lẽ” hoặc “chắc chắn” FBI kích động vụ bạo loạn.

Tổng Thống Đắc Cử Trump từng hứa ân xá cho một số người bị kết tội trong vụ này. Trong bài báo đăng trên tạp chí Time hôm Thứ Năm, ông tỏ ý cho biết sẽ tập trung vào những người bị kết tội những tội danh không bạo lực vì theo ông, họ bị “trừng phạt quá nhiều rồi.” (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT