Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Nhiều võ sư và đồng hương đến dự lễ giỗ Tổ Sư Nam Hải Chơn Nhơn, sư tổ sáng lập Hồng Gia Việt Nam, vào sáng Thứ Bảy, 14 Tháng Mười Hai, tại Đức Võ Đạo Đường Hồng Gia Việt Nam, thành phố Garden Grove.

Theo lịch sử Trung Hoa, xưa kia vùng núi La Phù Sơn nằm giữa Quảng Châu và Huệ Châu. Trước thời nhà Đường vùng này thuộc đất Giao Chỉ. Nhiều tiền bối cho rằng, nơi này có nhiều đan sa nên các Hồng Tự Bảo được phát hiện từ đời Đông Tấn, nơi làm phép của thần tiên để luyện tiên đan “trường sinh bất tử,” và nơi đây cũng là điểm phát xuất môn phái Hồng Gia Quyền, Huyền Công La Phù Sơn.
Năm 1949, Cộng Sản Trung Hoa cướp chính quyền. Vì e ngại truyền thống cách mạng của những nhân tài tại La Phù Sơn, ông Mao Trạch Đông, chủ tịch Đảng Cộng Sản Trung Hoa thời đó, ra lệnh dẹp tan toàn bộ cơ cấu của Hồng Gia Quyền.
Trong số đệ tử Hồng Gia thoát nạn có môn đồ Nguyễn Mạnh Đức. Lúc còn thiếu thời, Mạnh Đức thân thể yếu đuối và mang nhiều bệnh tật. Nhưng nhờ cơ duyên, Mạnh Đức được Sư Tổ Lý Văn Tân của phái Hồng Gia tận tâm chữa trị và nhận làm dưỡng tử, rồi đưa lên núi La Phù Sơn truyền dạy võ công. Mạnh Đức nhờ có thiên khiếu, sau một thời gian được sư phụ thụ truyền võ công, ông không những tinh thông thập bát ban võ nghệ còn am tường Dịch Học, và nắm vững toàn khâu của bộ Thái Ất Chân Kinh.

Khi đảng Cộng Sản Trung Hoa tàn phá thánh địa La Phù Sơn, ông Nguyễn Mạnh Đức về núi Cẩm Phả cùng trên 100 người thành lập nhóm Hồng Gia Quyền tại Móng Cái, Hải Phòng. Từ đó, võ sư Nguyễn Mạnh Đức lấy pháp hiệu Nam Hải Chơn Nhơn, chưởng môn đời thứ năm của dòng phái Huyền Công La Phù Sơn, ông cũng là sư tổ sáng lập ra môn phái Hồng Gia Việt Nam.
Tại Little Saigon, võ sư Lý Hồng Thái, đệ nhị chưởng môn, đã thành lập Đức Võ Đạo Đường Hồng Gia Việt Nam tại thành phố Garden Grove. Sau hơn 20 năm thành lập, võ đường này đã đào tạo được rất nhiều võ sư huấn luyện viên. Họ đã giúp chưởng môn Lý Hồng Thái trong công cuộc duy trì và phát huy môn phái Hồng Gia Quyền, Huyền Công La Phù Sơn tại Little Saigon và nhiều nơi khác.
Võ sư Lý Hồng Thái nói: “Môn phái Hồng Gia Việt Nam dựa trên nền tảng nhân, nghĩa, lễ, trí, tín được xây dựng trên căn bản Ngũ Hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) và mô phỏng theo động tác của Long, Xà, Hổ, Báo, Hạc, tượng trưng cho cương, nhu, dũng, trí, tịnh. Hồng Gia Quyền là một trong những nội đan pháp môn của đạo gia từng được các chơn nhơn truyền dạy cho các môn đồ theo tiên đạo trên La Phù Sơn. Ngoài phần nội công là chính để giúp các môn sinh tập luyện gân cốt, còn khai mở kỹ kinh bát mạch và kiện toàn thủ pháp (thân, tâm, trí, tịnh, thần).”

Các võ sư của nhiều môn phái khác đến dự có võ sư Văn Công Định, phó chủ tịch Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới; võ sư Trần Như Đẩu, chưởng môn Cốt Công Tâm Pháp; võ sư Mai Trung Cường, Taekwondo; võ sư Dư Minh Tuấn, tổng thư ký Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới; và còn nhiều người khác.
Sau kiến bái bàn thờ Tổ Sư Nam Hải Chơn Nhơn, các đệ tử của sư phụ Lý Hồng Thái biểu diễn võ thuật qua nhiều bài quyền như Nội Công Hồng Gia, Ngũ Hình Ý, Mai Hoa Quyền, Thập Nhị Huyền Công, Ngũ Lộ Mai Hoa, Song Tử, Bạch Thố và Lục Tử Điểm.
Trong số đồng hương đến dự, võ sư Dư Minh Tuấn nói: “Võ sư Lý Hồng Thái đã có công sáng lập Đức Võ Đạo Đường Hồng Gia Việt Nam trên xứ người để nối dòng phái Hồng Gia Việt Nam tại hải ngoại. Ngoài truyền bá võ thuật, ông còn cứu đời qua việc trị bệnh cho nhiều đồng hương tại Little Saigon và nhiều nơi khác.”
Võ sư Văn Công Định nói: “Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới và Hồng Gia Việt Nam đã liên kết chặt chẽ để bảo tồn nền võ thuật Việt Nam trên xứ người, do vậy, chúng tôi phải có mặt hằng năm trong lễ giỗ Tổ Sư Nam Hải Chơn Nhơn. Qua những thành quả dưới sự lãnh đạo của võ sư chưởng môn Lý Hồng Thái, các môn đồ của Hồng Gia Việt Nam luôn nhớ đến công đức của vị sư tổ, phát triển trí huệ và đạo đức để phục vụ xã hội và dân tộc Việt Nam.”

Hoài bão của Nam Hải Chơn Nhơn là truyền đạt món quà quý báu Võ Đạo Hồng Gia Việt Nam La Phù Sơn cho dân Việt, thành lập lớp tráng sĩ Việt Nam để nung nấu tinh thần võ sĩ đạo bất khuất, thương người và giúp đời. Vì lớn tuổi và đang tu tại gia, nên Sư Tổ Nam Hải Chơn Nhơn đã giao cho võ sư Lý Hồng Thái trọng trách truyền dạy và huấn luyện các võ sinh Hồng Gia Việt Nam từ năm 1970.
Tổ Sư Nam Hải Chơn Nhơn từng du học tại Pháp về ngành kỹ sư công chánh, sau đó về lại Việt Nam rồi sang Cambodia sinh sống. Năm 1986 ông sang Pháp định cư, và qua đời ngày 18 Tháng Mười Hai, 1990, tại Pháp, hưởng thọ 87 tuổi. [qd]





































































