WASHINGTON, DC (NV) – “Router” (bộ định tuyến) của công ty Trung Quốc TP-Link có thể bị cấm ở Mỹ vào năm sau, ảnh hưởng gần 65% người dùng Internet, theo Wall Street Journal (WSJ) hôm Thứ Tư, 18 Tháng Mười Hai.
Công ty đặt trụ sở ở Thẩm Quyến này đang bị Bộ Thương Mại, Bộ Quốc Phòng và Bộ Tư Pháp điều tra do Mỹ lo ngại về an ninh và do TP-Link bị nghi dính líu tới những vụ tấn công mạng từ Trung Quốc.

“Router” của TP-Link giao cho khách hàng thường xuyên có lỗ hổng về an ninh và công ty này từ chối hợp tác với các nhà nghiên cứu về an ninh khi họ phát giác những lỗ hổng đó, một số nguồn tin cho WSJ hay.
Hồi Tháng Mười, Microsoft công bố kết quả phân tích cho thấy trong số những thiết bị ở Mỹ bị Trung Quốc tấn công mật mã, “router” của TP-Link chiếm nhiều nhất.
TP-Link bị để ý thậm chí trước khi Microsoft công bố kết quả phân tích đó: Hồi Tháng Tám, Ủy Ban Chọn Lọc Của Hạ Viện về đảng Cộng Sản Trung Quốc hối thúc điều tra công ty này.
“Chỉ riêng chuyện TP-Link dễ bị tấn công tới mức bất thường và phải tuân thủ luật Trung Quốc cũng đủ đáng lo ngại,” ủy ban này viết. “Cộng với việc chính phủ [Trung Quốc] thường sử dụng ‘router’ như TP-Link để tấn công mạng quy mô lớn ở Mỹ, chuyện này càng trở nên đáng báo động.”
Theo bản tin mới nhất này của WSJ, Bộ Thương Mại đang điều tra TP-Link. Bộ Quốc Phòng và Bộ Tư Pháp cũng đang điều tra riêng. Văn phòng Bộ Thương Mại đã gửi trát cho TP-Link và có thể sẽ cấm bán “router” của công ty này vào năm sau, một số nguồn tin nói với WSJ.
Hiện tại, chính quyền Tổng Thống Joe Biden đang cân nhắc biện pháp đối với TP-Link liên quan tới một loạt vụ tấn công mạng ở Mỹ từ Trung Quốc mới đây. Tuy nhiên, cấm “router” của TP-Link hay không có thể sẽ do chính quyền sắp tới của Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump quyết định.
Năm 2019, lúc làm tổng thống nhiệm kỳ đầu, ông Trump ra sắc lệnh cấm công ty Mỹ sử dụng thiết bị mạng của Huawei, công ty khác cũng của Trung Quốc, liên quan tới vấn đề an ninh quốc gia.
Chỉ có điều, lúc Mỹ cấm Huawei, hầu như không ai ở Mỹ xài điện thoại của công ty này. Nhưng TP-Link thì khác. “Router” của TP-Link hiện chiếm 64.9% thị trường “router” ở Mỹ. (Th.Long) [qd]

















































































