Thiện Lê/Người Việt
ORANGE COUNTY, California (NV) – Orange County mới đưa ra báo cáo tội thù ghét của năm 2023, cho thấy loại tội này giảm ở quận hạt, và không còn nhắm vào người gốc Á như trước nữa.

Báo cáo cho thấy trong năm 2023, Orange County có 95 tội thù ghét được báo cáo, nhưng có thể không đủ vì bốn cơ quan của quận hạt cung cấp thông tin không đủ cho cả năm. Trong 95 tội thù ghét được báo cáo, bốn tội có nguyên nhân là thành kiến với người khác như về giới tính, sắc dân, và tín ngưỡng.
Theo thống kê dân số Hoa Kỳ năm 2020, Orange County có gần 3.2 triệu dân, chiếm 8% dân số gần 40 triệu của California. Từ năm 2014 đến nay, Orange County năm nào cũng báo cáo tội thù ghét, có số tội thù ghét chiếm từ 3.2% đến 7.1% tội xảy ra ở California trong một năm.
Tính theo tỉ lệ so với tiểu bang California, 95 tội thù ghét ở Orange County trong năm 2023 chiếm 4.8%. Năm 2022 có đến 112 tội thù ghét được báo cáo ở quận hạt, chiếm 5.3% của California. Trong khi đó, năm có tỷ lệ cao nhất là 2019, chiếm 7.1% tuy có 72 tội thù ghét được báo cáo.
Báo cáo còn đưa ra số tội thù ghét được báo tại từng thành phố hay khu vực của Orange County, nhiều nhất là Santa Ana với 17 tội, và thứ nhì là Irvine 14 tội.
Ba thành phố chính của Little Saigon cũng có tội thù ghét được báo cáo, như Garden Grove có một tội, Fountain Valley có ba tội, và Westminster có đến chín tội.
Tính theo từng tháng của năm 2023, Tháng Mười Một có nhiều tội thù ghét được báo cáo nhất với 15 tội, nhiều thứ nhì là Tháng Mười với 12 tội, và ít nhất là Tháng Chín với ba tội.
Báo cáo của Orange County cho biết nạn nhân của tội thù ghét được chia thành năm mục là con người, chính phủ, doanh nghiệp, tôn giáo, và những thứ khác. Tính theo toàn quốc trong năm 2023, tội thù ghét liên quan đến con người được báo cáo nhiều nhất, có đến 12,584 nạn nhân, chiếm đến 80.8%.
California cũng có xu hướng tội thù ghét tương tự, với số tội liên quan đến con người cao nhất, lên đến 2,001 nạn nhân, chiếm 86.3%. Số tội liên quan đến con người của Orange County cũng đứng đầu, có đến 82 nạn nhân.

Tội thù ghét ở Orange County trong năm 2023 có bốn nguyên nhân dựa theo thành kiến là thù ghét người gốc Phi Châu; thù ghét người Hispanic hay Latino; thù ghét người Do Thái; và thù ghét người đồng tính.
Những loại tội phạm xảy ra gồm có giết người, tấn công gây thương tích cho người khác, trộm cắp, và phá hoại tài sản. Những tội này xảy ra tại các khu dân cư, xảy ra ngoài đường, tại trường học, và tại đền thờ của người Do Thái.
Báo cáo còn đưa ra tuổi của nạn nhân, chia thành hai mục là người lớn, từ 18 tuổi trở lên, và người dưới vị thành niên, dưới 18 tuổi. Năm 2023 có 96 nạn nhân, bao gồm 87 người lớn và chín người dưới tuổi vị thành niên.
Về nghi can phạm tội thù ghét, Orange County cho biết không phải lúc nào cũng nhận dạng được nên không biết rõ sắc dân của nhiều người. Những nghi can nhận dạng được gồm có 68 người lớn và 19 người dưới tuổi vị thành niên.
Trong 87 nghi can đó, Orange County không biết sắc dân của 48 người, cho hay có 25 người là da trắng, 14 người Hispanic, ba người gốc Phi Châu, ba người gốc Á Châu, và một người đảo Thái Bình Dương.
Khác với những năm đại dịch COVID-19, mục tiêu chính của tội thù ghét ở Orange County không còn là người Á Châu nữa, mà nhắm vào người gốc Phi Châu nhiều nhất với 24 tội được báo cáo. Nhiều thứ nhì là tội thù ghét nhắm vào cộng đồng LGBT với 21 tội, và thứ ba là thù ghét người Do Thái với 14 tội.
Về địa điểm mà tội thù ghét xảy ra, quận hạt có nhiều tội xảy ra tại xa lộ hay ngoài đường và trong hẻm nhất, chiếm 21.5% với 20 tội. Nhiều thứ nhì là tội thù ghét xảy ra trong bãi đậu xe, chiếm 15.1% với 14 tội, và nhiều thứ ba là xảy ra tại nhà cư dân, chiếm 12% với 11 tội.
Báo cáo tội thù ghét năm 2023 của Orange County còn nói về quá trình báo cáo tội thù ghét đến quá trình truy tố. Công chúng báo cáo tội thù ghét với sở cảnh sát địa phương, và cơ quan đó sẽ điều tra. Nếu đủ bằng chứng, họ sẽ bắt giữ nghi can rồi viết báo cáo để Biện Lý Cuộc Orange County (OCDA) bắt đầu truy tố.
OCDA sau đó sẽ xem báo cáo của cảnh sát, rồi có thể từ chối hay gửi lại cho sở cảnh sát địa phương để lấy thêm thông tin, hoặc có thể bắt đầu truy tố ngay lập tức. Khi chấp nhận truy tố tội thù ghét, OCDA sẽ bắt đầu đưa nghi can ra tòa và cho một người đến giúp đỡ nạn nhân.

Chánh Biện Lý Todd Spitzer viết trong báo cáo: “Thù ghét người khác vì sắc tộc hay văn hóa của họ là một kiểu thù ghét không giống như những kiểu khác. Những tội thù ghét đó nhắm vào bản thân và muốn làm chúng ta cảm thấy không có giá trị. Nhưng ai cũng có ý nghĩa và giá trị cho cộng đồng. Một người chấp nhận sự thù ghét trong cộng đồng sẽ làm hại tất cả vì sự im lặng giúp thù ghét phát triển. Tại Orange County, chúng tôi không hề chấp nhận thù ghét, và những ai gây ra tội thù ghét sẽ bị trừng phạt, và những nạn nhân sẽ được bảo vệ.”
OCDA là cơ quan duy nhất của Orange County có thẩm quyền xét một tội thù ghét được báo cáo có đủ bằng chứng hay không. Mọi báo cáo mà OCDA nhận được sẽ có một công tố viên lâu năm xét duyệt để có thể truy tố tội thù ghét hay không.
Trong năm 2023, OCDA nhận được 34 báo cáo, từ chối 18 và nhận 16 báo cáo. Trong 16 báo cáo được nhận, OCDA truy tố hai tội thù ghét về giới tính và 14 tội về sắc tộc.
Báo cáo tội thù ghét năm 2023 của Orange County cho thấy số tội thù ghét ở quận hạt đang giảm, không còn mục tiêu chính là người Á Châu nữa, và cho thấy OCDA đang có nhiều nỗ lực khuyến khích cư dân báo cáo tội thù ghét. [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]


































































