SEOUL, Nam Hàn (NV) – Một tòa án ở Nam Hàn đã ban hành trát bắt giữ Tổng Thống Yoon Suk Yeol sau khi chức vụ của ông bị đình chỉ vì nỗ lực áp đặt thiết quân luật vào hôm 3 Tháng Mười Hai vừa rồi, nguồn tin Đài BBC cho hay hôm Thứ Ba, 31 Tháng Mười Hai.
Lệnh bắt giữ được đưa ra sau khi ông Yoon, người đang bị điều tra vì lạm dụng quyền lực và kích động một cuộc nổi dậy, đã không tuân hành ba lệnh phải trình diện để thẩm vấn trong hai tuần qua.
Các luật sư thuộc nhóm pháp lý của ông Yoon đã coi trát lệnh bắt giữ vị tổng thống là “bất hợp pháp và không hợp lệ,” đồng thời cho biết họ sẽ thách thức trát lệnh đó trước tòa án.

Nam Hàn đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị kể từ khi chính quyền đương nhiệm tuyên bố thiết quân luật một thời gian ngắn, để rồi sau đó Tổng Thống Yoon và vị thủ tướng kế nhiệm ông cùng bị luận tội dưới tay Quốc Hội hiện do phe đối lập nắm giữ.
Ông Yoon là vị đương kim tổng thống đầu tiên của Nam Hàn phải đối diện với lệnh bắt giữ.
Các nhà điều tra có thời hạn đến ngày 6 Tháng Giêng để thực hiện trát lệnh đã được tòa án ở thủ đô Seoul phê duyệt và có thể yêu cầu gia hạn lệnh này.
Tuy nhiên, không rõ liệu các nhà điều tra có thể thực hiện được lệnh bắt giữ hay không vì họ có thể bị lực lượng an ninh và những người biểu tình ủng hộ vị tổng thống ngăn chặn.
Trước đó, cơ quan phòng vệ tổng thống phủ đã ngăn chặn các nhà điều tra tiến vào khuôn viên phủ tổng thống và tư dinh của ông Yoon để thi hành lệnh khám xét được tòa án phê duyệt.
Trong quá khứ, chính quyền Nam Hàn đã phải từ bỏ các nỗ lực bắt giữ các chính trị gia nổi tiếng sau khi các phụ tá và những người ủng hộ họ xông tới và ra tay ngăn chặn cảnh sát.
Hôm Thứ Hai, nhóm pháp lý của ông Yoon nói rằng các nhà điều tra không có thẩm quyền bắt giữ ông, bởi vì việc tuyên bố thiết quân luật nằm trong thẩm quyền hiến định của tổng thống.
Ông Yoon từng bảo vệ quyết định tuyên bố thiết quân luật của mình và thề sẽ “chiến đấu đến cùng” — mặc dù ông vẫn nói rằng ông sẽ không trốn tránh trách nhiệm pháp lý và chính trị của mình.
Luật sư Yun Gap-geun của vị tổng thống nói rằng việc Yoon không tuân thủ ba lệnh triệu tập trước đó phát sinh từ “những mối lo ngại chính đáng.”
Nơi ở của ông Yoon hiện nay không được công khai cho ai biết cả, nhưng ông đã bị cấm không được rời khỏi đất nước.
Mặc dù ông Yoon đã bị đình chỉ nhiệm vụ tổng thống kể từ ngày 14 Tháng Mười Hai sau khi các nhà lập pháp bỏ phiếu luận tội ông, nhưng ông chỉ có thể bị cách chức nếu việc luận tội ông được Tòa Hiến Pháp chuẩn nhận.
Hiện nay, chỉ có sáu thẩm phán còn lại trong số chín thành viên của Tòa Hiến Pháp Nam Hàn. Điều này có nghĩa là một lá phiếu bác bỏ duy nhất sẽ giúp ông Yoon khỏi bị loại trừ khỏi chức vụ tổng thống. (TTHN)



























































































