Tàu ngầm không người lái nghi của Trung Quốc do thám ngoài khơi Philippines

MASBATE, Philippines (NV) – Một tàu ngầm không người lái bị tình nghi thuộc về Trung Quốc được các ngư dân phát giác ở vùng biển ngoài khơi miền Trung Philippines, cảnh sát cho biết hôm Thứ Năm, 2 Tháng Giêng, đồng thời cảnh cáo rằng đây là “những hành động đe dọa an ninh quốc gia.”

Ba ngư dân Philippines là những người phát giác ra tàu ngầm không người lái hôm Thứ Hai, cách bờ biển San Pascual thuộc tỉnh Masbate khoảng sáu dặm (9.6 kilometer), cảnh sát cho biết trong một bản phúc trình.

Philippines và Trung Quốc liên tục xung đột trong nhiều năm qua khi tranh chấp về quyền hàng hải tại khu vực Biển Đông cũng như quyền sở hữu các rạn san hô và đảo nhỏ, theo CBS.

Tàu tuần duyên Trung Quốc (trái) xịt vòi rồng vào một tàu đánh cá Philippines ở Biển Đông ngày 4 Tháng Mười Hai, 2024. (Hình: Aaron Favila/NTF-WPS)

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ khu vực Biển Đông, bác bỏ các tuyên bố chống đối từ các quốc gia khác cũng như một phán quyết quốc tế rằng đó là tuyên bố không có cơ sở pháp lý.

Ba ngư dân Philippines nhìn thấy tàu ngầm không người lái có màu vàng ghi “HY-119” đang trôi nổi trên biển trước khi bàn giao cho nhà chức trách, giám đốc cảnh sát khu vực Andre Dizon nói với hãng tin AFP.

Tàu ngầm dài khoảng sáu foot (1.8 mét), có hình dạng tương tự như ngư lôi và có vây.

“Sau khi tham khảo các nguồn tin trên internet… chúng tôi cho rằng HY-119 dính líu tới hệ thống liên lạc và định vị dưới nước thuộc Trung Quốc,” Dizon cho biết.

“HY-119 có một ăng-ten và một con mắt có thể dùng để quan sát. Dựa trên nghiên cứu của chúng tôi, con mắt đó có thể dùng để theo dõi và do thám.”

Dizon cho biết tàu ngầm không người lái không chở theo võ khí, nhưng nguồn tin từ cảnh sát chỉ ra “những rắc rối tiềm tàng ảnh hưởng tới an ninh quốc gia” là một trong những nguyên nhân làm nhà chức trách lập tức vớt tàu HY-119 lên bờ.

Cảnh sát đã bàn giao tàu ngầm cho Hải Quân Philippines hôm Thứ Ba, Dizon cho biết thêm.

Hải Quân Philippines và Tòa Đại Sứ Trung Quốc tại Manila vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận từ AFP.

Căng thẳng và xung đột quân sự ngày càng leo thang trên Biển Đông trong những tháng gần đây. Tháng Mười Hai vừa qua, hàng loạt tàu thuyền thuộc lực lượng tuần duyên Trung Quốc được các chiến hạm hải quân yểm trợ đã gây rối bằng hành động bắn vòi rồng, không những thế còn chặn đường và quệt vào một tàu tuần tiễu thuộc Philippines. Đại Sứ Hoa Kỳ tại Philippines, MaryKay Carlson, tố cáo trong một bài viết trên mạng xã hội rằng Bắc Kinh có hành vi “đe dọa tính mạng” bằng cách phá hoại hoạt động hàng hải của Philippines.

Cũng trong tháng đó, quân đội Philippines khai triển một tàu hải quân và phi cơ không quân nhằm theo dõi một tàu ngầm Nga vì đã đi qua Biển Đông. Một viên chức cho biết Hải Quân Philippines rất đỗi ngạc nhiên vì đây là “một tàu ngầm vô cùng độc đáo.”

Hoa Kỳ từng đưa ra cảnh cáo rằng họ có nghĩa vụ bảo vệ Philippines nếu lực lượng này bị tấn công ở Biển Đông. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT