PALM BEACH, Florida (NV) – Thủ Tướng Ý Giorgia Meloni là nhà lãnh đạo thế giới mới nhất viếng thăm dinh thự Mar-a-Lago của Tổng Thống đắc cử Donald Trump tại Palm Beach, Florida, hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Giêng, và được ông tán dương là “người phụ nữ tài ba.”
“Thật vinh dự,” Trump nói với khán giả có mặt tại dinh thự. “Tôi đang xuất hiện trước quý vị cùng thủ tướng Ý, một người phụ nữ rất giỏi giang. Bà ấy thực sự là một nhân vật kiệt xuất tại Âu Châu.”
Meloni là thành viên thuộc đảng phái cánh hữu Anh Em Nước Ý (Brothers of Italy), nhậm chức vào Tháng Mười 2022 đồng thời giới chính trị cũng biết bà có mối quan hệ với chính quyền Trump thứ nhì, đặc biệt là với Elon Musk, đồng minh của tổng thống đắc cử, CNN đưa tin hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Giêng.

(Hình: Italian Government)
Tình hình chính trị tại các cường quốc Âu Châu khác là Pháp và Đức đang dậy sóng, ấy vậy mà liên minh của Meloni tại Ý cũng như các phe bảo thủ vẫn ổn định mặc nhiên giúp bà trở thành đồng minh của nhà lãnh đạo chuẩn bị kế nhiệm Tòa Bạch Ốc.
Các ứng cử viên cho chính quyền kế tiếp, gồm có Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa-Florida) cho chức vụ ngoại trưởng và Dân Biểu Mike Waltz (Cộng Hòa-Florida) cho chức vụ cố vấn an ninh quốc gia, đã xuất hiện cùng Trump và Meloni trong buổi viếng thăm tư dinh Mar-a-Lago.
Meloni đăng một tấm hình chụp bà đứng kế bên Trump trên X và viết “xin cảm ơn @realDonaldTrump vì đã tiếp đón nồng nhiệt bằng một chuyến viếng thăm ấm cúng vào buổi tối hôm nay, chúng tôi đã sẵn sàng hợp tác.”
Chi tiết thảo luận trong buổi gặp gỡ vẫn chưa được công bố, mặc dù tương tự như các nguyên thủ quốc gia khác, thủ tướng Ý cũng tìm cách thắt chặt quan hệ với tổng thống đắc cử trước lễ nhậm chức diễn ra vào ngày 20 Tháng Giêng. CNN đã liên lạc với văn phòng Thủ Tướng Meloni và ủy ban chuyển giao quyền lực đại diện cho Trump để yêu cầu bình luận.
Một chủ đề có thể được đưa ra thảo luận trong chương trình nghị sự là việc giam giữ nhà báo người Ý Cecilia Sala, vừa bị bắt giữ tại Iran vào Tháng Mười Hai.
Bộ Ngoại Giao Ý xác nhận trong một tuyên bố hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Giêng rằng Sala, một phóng viên làm việc tại tờ báo Ý Il Foglio, bị bắt giữ tại Tehran. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết hôm Thứ Hai rằng Sala bị bắt giữ hôm 19 Tháng Mười Hai sau khi “vi phạm luật pháp tại Cộng Hòa Hồi Giáo Iran.”
Hành động bắt giữ Sala đã làm xáo động giới chức ngoại giao Ý, trong đó Ngoại Trưởng Antonio Tajani cho biết chính phủ Ý đang “hết sức nỗ lực” để đưa Sala về nước.
Andrea Stroppa, một chuyên gia an ninh mạng làm việc tại Rome và cũng là đồng minh của Elon Musk đã đăng lên X một tấm hình được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo AI (Artificial Intelligence) cho thấy Meloni đứng kế bên Trump và Musk, cả ba đều mặc phục trang làm người ta liên tưởng tới Đế Chế La Mã, một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo Ý và phe phái của Trump đang tiến triển.
Meloni cũng sẽ hội kiến Tổng Thống Joe Biden trong chuyến công du Rome vào tuần này. Biden sẽ gửi lời cảm tạ Meloni vì “đã lèo lái G7 vững vàng trong năm qua cũng như thảo luận về những thách thức quan trọng đang diễn ra trên toàn cầu,” Tòa Bạch Ốc cho biết trong một thông cáo báo chí vào tháng trước.
Meloni viếng thăm Florida sau khi bà dùng bữa tối với Trump và Musk trong lễ khánh thành lại Nhà Thờ Đức Bà Paris vào tháng trước, Trump nói với tờ New York Post đó là một dịp giao hảo thuận lợi.
Dẫu cho Trump và Meloni đồng quan điểm trên phương diện chính trị, nhưng không nhất thiết phải suy nghĩ giống nhau trong tất cả các xung đột đẫm máu nhất trên thế giới. Meloni là một trong những người ủng hộ Ukraine nhiệt liệt nhất của và cũng từng gặp gỡ Tổng Thống Volodymyr Zelensky hàng chục lần từ lúc bị Nga xua quân xâm lược vào Tháng Hai 2022.
Ngoài ra, Musk và Meloni cũng gầy dựng được tình bạn bền chặt vào mùa Hè 2023, đồng thời nhà sáng lập Tesla cũng dẫn đầu Atreju, một nghị hội chính trị Anh Em Nước Ý do Meloni chủ sự vào Tháng Mười Hai năm ngoái.
Javier Milei, một tổng thống theo chủ nghĩa tự do tại Argentina là nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên gặp gỡ Trump tại Mar-a-Lago sau khi ông tái đắc cử. Các chính khách khác gồm có Victor Orban, Thủ Tướng Hungary và Justin Trudeau, Thủ Tướng Canada. (TTHN)



























































































