LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Các nhà vườn trồng hoa nổi tiếng ở Lâm Đồng đã phải “ăn ngủ” với các loại hoa từ cúc, lyly, mai anh đào, phong lan đến các loại hoa cắt cành khác… để kịp Tết, vụ mùa lớn nhất trong năm ở Việt Nam.
Tại “thung lũng đào Mười Lời” ở phường 4, thành phố Đà Lạt, có thể thấy nhiều cây đào đang trơ cành khẳng khiu khắp một bãi đất lớn, một số gốc đào đã bắt đầu điểm hoa.

Nói với báo Người Lao Động hôm 5 Tháng Giêng, ông Bùi Văn Sang đang chăm sóc 300 gốc đào chuẩn bị xuống chậu để chở đi các tỉnh bán Tết lo lắng nói: “Cuối năm nay, thời tiết khá thất thường nên việc chăm sóc cây tốn công rất nhiều. Mỗi sự thay đổi như mưa bất chợt hoặc nắng quá thì cây cũng có thể nhiễm bệnh, lỡ mất dịp Tết.”
Để thích ứng với thời tiết có phần bất lợi, ngoài việc phải “trông trời, trông đất, trông mây,” chủ vườn hoa đào phải ngưng tuốt lá một số cây đang có dấu hiệu bung nở sớm, tận dụng kinh nghiệm trồng hoa để điều chỉnh lượng phân bón và nước tưới phù hợp với từng cây.
Trong khi đó, nông dân xã Hiệp An, huyện Đức Trọng – vùng trồng hoa lay ơn cho Tết Nguyên Đán cũng đang tất bật chăm bón cho vụ mùa.
Theo lãnh đạo xã Hiệp An, năm nay có nhiều người dân từ vùng khác đến đây thuê đất ngắn hạn chỉ để trồng vụ hoa này với khoảng 195 hécta lay ơn, đủ sản lượng phục vụ Tết năm nay.
Anh Phan Thanh Sang, chủ trang trại nhà kính công nghệ cao ở xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, cho biết đang thuê thêm người chăm sóc hoa, đóng gói lan hồ điệp để kịp giao cho các bạn hàng ở khắp các tỉnh từ Bắc vào Nam chơi Tết.
Theo anh Sang, việc thu hoạch hoa Tết bắt đầu từ giữa Tháng Mười Một Âm Lịch đến Tết Nguyên Đán.
“Lan hồ điệp là loại hoa cao cấp, giá vài triệu đồng mỗi chậu, nên việc chăm sóc lẫn đóng gói phải rất tỉ mỉ mới đáp ứng yêu cầu của đối tác,” anh Sang nói.
Tuy nhiên, tại các vùng hoa nổi tiếng ở Đà Lạt như Vạn Thành, Hà Đông… do năm nay thời tiết bất ổn nên đến cuối Tháng Mười Một, 2024, nhiều nhà vườn mới xuống giống một nửa diện tích đất, nửa còn lại để xuống giống vụ sau.

“Giữa Tháng Mười Một, 2024, gia đình tôi chỉ xuống giống hơn một sào cúc đại đóa để bán Tết Nguyên Đán. Chờ đến cuối tháng thì trồng thêm một sào đất còn lại để bán dịp Rằm Tháng Giêng. Tính toán này dự phòng trường hợp vụ hoa Tết không đạt thì còn ‘vớt vát’ lại được vụ hoa Rằm Tháng Giêng, chứ thời tiết năm nay khó nói trước điều gì,” ông Nguyễn Văn Thắng, một nhà vườn ở phường 5, thành phố Đà Lạt, cho biết.
Theo Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Lâm Đồng, vụ mùa hoa Tết năm nay đạt khoảng 3,551 hécta, tập trung chủ yếu ở Đà Lạt và các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà. Sản lượng thu hoạch khoảng 1.43 tỷ cành và 7 triệu chậu. Dự báo khi vào cao điểm phục vụ Tết, giá hoa sẽ tăng nhẹ.
Ngoài thị trường tiêu thụ chính là Sài Gòn và một số tỉnh, hoa Đà Lạt tiếp tục được xuất cảng đi các nước Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Úc, Đan Mạch. (Tr.N) [kn]

















































































