THỪA THIÊN HUẾ, Việt Nam (NV) – Lăng Trường Thái ở phường Long Hồ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi chôn cất Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát bị đào trộm mộ phần, nghi để trộm kho báu, cổ vật.
Nói với báo Thanh Niên hôm 6 Tháng Giêng, ông Nguyễn Phước Bửu Nam, chủ tịch Hội Đồng Nguyễn Phúc Tộc, cho biết đã trình báo Sở Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch thành phố Huế, Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Đô Huế về việc phát hiện mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát ở khu lăng Trường Thái, phường Long Hồ, bị kẻ gian đào trộm.

Hiện trường vụ đào trộm đã được ông Tôn Thất Vĩnh, trưởng hệ 9, hậu duệ của Võ Vương phát hiện khi lên thăm lăng vào hôm qua 5 Tháng Giêng.
Theo phản ảnh của ông Vĩnh, trước mộ của chúa Nguyễn Phúc Khoát xuất hiện một hố đào rộng khoảng 60×60 cm.
“Hiện trường vụ đào bới của kẻ gian có khả năng là đào để tìm kiếm vàng bạc và các đồ tùy táng,” ông Vĩnh nhận định.
Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát (1714-1765) là chúa Nguyễn thứ tám trị vì Đàng Trong từ năm 1738 đến 1765. Thời chúa Nguyễn Phúc Khoát đã chủ trương cải cách toàn diện đời sống xã hội, định ra chế độ y quan trong triều chính. Nhiều cải cách được ban hành như dân chúng phải thay đổi trang phục để phân biệt Đàng Trong với Đàng Ngoài. Với thường phục, chúa bắt buộc dân chúng dùng kiểu áo ngũ thân cổ dựng, cài khuy bên phải cùng với quần hai ống, đầu để tóc búi. Từ đây, áo bốn thân, váy, tóc vấn dần không còn phổ biến ở Đàng Trong…
Tin cho biết cùng với việc phát hiện lăng chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào trộm, ông Tôn Thất Minh, một thành viên của Hội Đồng Nguyễn Phúc Tộc, cũng loan báo đường lát gạch Bát Tràng vào lăng mẹ và cô của vua Gia Long bị hư hại nặng vì các xe vận tải vào khai thác, vận chuyển cây keo tàn phá.
Ông Nguyễn Phước Bửu Nam cho biết, sau khi phát hiện sự việc, Hội Đồng Nguyễn Phúc Tộc đã báo với giới hữu trách và đề nghị cơ quan công an điều tra.
Xác nhận với báo Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Đô Huế cho biết “đã nắm và có phúc trình sự việc lăng chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào mộ phần với Ủy Ban Nhân Dân thành phố Huế, đồng thời phối hợp với địa phương, công an cử người mật phục quanh khu vực khu lăng mộ để tìm kẻ đào trộm.”
Vị lãnh đạo này cũng cho biết đây không phải lần đầu tiên lăng mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát bị xâm hại. Trước đó, khu lăng mộ này từng bị kẻ xấu đào trộm dưới thời chiến tranh để tìm kiếm vàng bạc, châu báu.

Không chỉ lăng mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát mà nhiều lăng mộ của các chúa Nguyễn, hoàng thân thậm chí là mộ vua nhà Nguyễn cũng từng bị nạn trộm mộ xâm hại để tìm kiếm kho báu, vàng bạc, ngọc ngà…
Tiêu biểu như vụ lăng Hoàng Thái Hậu Từ Dũ bị đào trộm vào những năm 1980; lăng Vĩnh Mậu, mẹ chúa Nguyễn Phúc Chu, bị đào trộm hồi Tháng Giêng, 1990…
Đến Tháng Ba, 1990, đến lượt lăng Vĩnh Thái, vợ chúa Nguyễn Phúc Khoát, tức bà nội vua Gia Long, cũng bị đào trộm, xâm hại…
Đặc biệt, Bồi Lăng của vua Kiến Phúc, An Lăng của vua Dục Đức, lăng Kiên Thái Vương và lăng Trường Phong của chúa Nguyễn Phúc Chu… đều đã bị đào trộm, xâm hại.
Hiện Công An Thành Phố Huế đang điều tra sự việc. (Tr.N) [kn]

















































































