Israel ký thỏa thuận chế tạo bom ngay trong nước với công ty quốc phòng Elbit

JERUSALEM (NV) – Hôm Thứ Ba, 7 Tháng Giêng, Bộ Quốc Phòng Israel tuyên bố họ đã ký các thỏa thuận trị giá khoảng $275 triệu với nhà sản xuất võ khí tư nhân Elbit lớn nhất trên toàn quốc Israel để sản xuất loại bom hạng nặng và các nguyên liệu thô cần thiết cho kỹ nghệ quốc phòng, giúp giảm sự phụ thuộc vào nhập cảng, nguồn tin thông tấn xã Reuters cho hay.

Theo bản tuyên bố thì “những thỏa thuận chiến lược này rất quan trọng để tăng cường khả năng hoạt động và sức mạnh của Lực Lượng Phòng Vệ Israel,” nói lên sự cần thiết phải giảm mức phụ thuộc vào khí giới nhập cảng, một “bài học trọng yếu” rút ra từ cuộc chiến ở Gaza.

Theo thỏa thuận thứ nhất, công ty Elbit sẽ cung cấp cho quân đội Israel hàng ngàn quả đạn hạng nặng. Thỏa thuận thứ nhì là việc thành lập một nhà máy sản xuất nguyên liệu thô mà trước đây phần lớn là phải nhập cảng từ ngoại quốc. Bộ Quốc Phòng không nêu rõ nguyên liệu thô đó là gì mà chỉ cho biết rằng chúng được sử dụng để sản xuất đạn dược.

Người Palestine xem xét thiệt hại sau một vụ đánh bom từ Israel ở trại tỵ nạn Nuseirat miền Trung Gaza, ngày 29 Tháng Mười Một, 2024. (Hình: SAEED JARAS/Middle East Images/AFP/Getty Images)

Thiếu Tướng hồi hưu Eyal Zamir, tổng giám đốc Bộ Quốc Phòng Israel, tuyên bố: “Hôm nay, chúng ta đang đặt nền móng cho việc tăng cường mức độ độc lập trong sản xuất liên quan đến hai lãnh vực quan trọng đối với hoạt động bền vững của Lực Lượng Phòng Vệ Israel, đó là sản xuất đạn dược hạng nặng ngay trong nước và thành lập một nhà máy nguyên liệu thô của quốc gia.”

“Cả hai bản thỏa thuận nói trên sẽ bảo đảm chủ quyền của đất nước trong việc chế tạo bom và sản xuất đạn dược các loại.”

Một số chính phủ Tây Phương đã công khai bày tỏ sự dè dặt trước việc cung cấp võ khí cho Israel trong cuộc chiến ở Gaza. Hồi năm ngoái, Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tạm ngưng việc chuyển cho quân đội Israel một số bom vì lo ngại chúng sẽ được sử dụng trong các khu vực có các kiến trúc dân sự.

Tướng Zamir nói rằng việc chuyển công cuộc sản xuất võ khí về trong nước đã bắt đầu được thực hiện ngay trước cuộc tấn công Israel của Hamas vào ngày 7 Tháng Mười năm 2023, và chính cuộc chiến lan rộng sau đó đã giúp gia tăng mức độ sản xuất.

Giám đốc điều hành Elbit Bezhalel Machlis cho biết công ty “cam kết đóng góp đáng kể vào việc tăng cường tính độc lập về đạn dược của Lực Lượng Phòng Vệ Israel.” (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT