Thiện Lê/Người Việt
SAN FRANCISCO, California (NV) – Trong những năm gần đây, thế giới đang đối mặt với nhiều nguy hiểm về y tế, và bây giờ vẫn tiếp tục gặp nhiều căn bệnh và virus nguy hiểm. Đó là chủ đề của hội thảo hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Giêng, do Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) tổ chức.

Buổi hội thảo có sự tham dự của nhiều chuyên gia y tế, nói về những nguy hiểm y tế Hoa Kỳ đang và sẽ đối mặt trong năm 2025, cũng như có đủ điều kiện để đối phó với các dịch bệnh có thể bùng phát hay không.
Diễn giả đầu tiên là Bác Sĩ William Schaffner, giáo sư bệnh truyền nhiễm của đại học Vanderbilt University, nói về bệnh cúm theo mùa. Ông cho biết có những điều đáng lo là thay đổi khí hậu và ít người chích ngừa. Điều đó làm bệnh viện đang có nhiều bệnh nhân vào phòng cấp cứu.
Ông còn nhắc đến virus hợp bào hô hấp (RSV), do thay đổi khí hậu làm người dân ở trong nhà nhiều hơn, và ở gần nhau làm virus lan truyền dễ hơn. Một yếu tố khác nhiều người đi xa và tụ tập vào mùa lễ, càng làm virus lan truyền nhiều hơn.
Trở lại với dịch cúm, Bác Sĩ Schaffner cho hay trẻ em đang đi học lại, dễ làm dịch bệnh này lan truyền hơn.
Bác Sĩ Nahid Bhadelia, giám đốc trung tâm bệnh truyền nhiễm của đại học Boston University, nói Hoa Kỳ giữ vai trò quan trọng trong việc tạo ra hệ thống cơ sở hạ tầng y tế toàn cầu qua nhiều chương trình và sự hợp tác, tạo ra được nhiều nỗ lực tăng cường kiến thức và phát hiện được nhiều mầm bệnh mới.
Những chương trình mới còn là những nguồn lực hữu dụng trong các khủng hoảng y tế như đại dịch COVID-19, giúp hệ thống y tế có thể ứng phó với những nguy hiểm y tế mới.
Bà Bhadelia còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững các đối tác y tế và giữ các chương trình y tế để có thể nhanh chóng đối phó với các dịch bệnh.
Một virus được các chuyên gia đề cập là norovirus, nguyên nhân gây ra viêm dạ dày, và nhiều người nhiễm virus này sau khi ăn hàu sống. Một người mới bị nhiễm gần đây chia sẻ câu chuyện của mình là ông Julian Đỗ, giám đốc EMS.
Ông kể ông và gia đình ăn hàu sống ở Texas, sau đó cả gia đình nôn mửa và bị tiêu chảy liên tục từ ngày 23 đến 25 Tháng Mười Hai, 2024. Họ phải cách ly trong nhà, và thời tiết giá lạnh làm triệu chứng trầm trọng hơn.
Dựa theo các triệu chứng, ông Julian cho hay gia đình bị nhiễm norovirus chứ không bị ngộ độc thực phẩm.

Bác Sĩ Schaffner cho biết norovirus là một virus dạ dày có độ truyền nhiễm cao, làm người nhiễm phải trải qua vài ngày với những triệu chứng như gia đình ông Julian Đỗ.
Theo bác sĩ, virus này lan quyền qua tiếp xúc gần với người khác, và còn có thể lan truyền qua thức ăn, đặc biệt là hàu sống. Norovirus hiện nay chưa có vaccine, ông khuyến cáo công chúng nên rửa tay bằng xà phòng vì thuốc khử trùng tay không có hiệu quả.
Sau đó, ông nhắc đến virus HMPV gây nguy hiểm cho đường hô hấp. Tuy quen thuộc với các chuyên gia y tế nhưng công chúng mới biết trong thời gian gần đây. Virus này là họ hàng của RSV, gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, cao niên có sức khỏe không tốt, và một người có thể bị nhiễm vài lần trong đời.
Mỗi năm, Hoa Kỳ và cả thế giới đều có một đợt bùng phát HMPV, và đang có một dịch xảy ra ở Trung Quốc, nhưng sẽ không gây ra đại dịch toàn cầu.
Bác Sĩ Peter Chin Hong, chuyên gia bệnh truyền nhiễm của đại học UC San Francisco, nói về bệnh đậu mùa nhánh mới là 1B, đang gây ra sợ hãi khắp thế giới vì có 50,000 người nhiễm và hơn 1,000 người chết, nhiều nhất là trẻ em dưới 15 tuổi.
Nhánh 1B này kết hợp cách nhiễm của nhánh 1 là tiếp xúc với thú vật và nhánh 2 là qua quan hệ tình dục. Nhánh mới này nguy hiểm hơn nhánh 2 của năm 2022 và đang được Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế vì đang xuất hiện ở 12 quốc gia ngoài Phi Châu, đang lan truyền nhanh vì thay đổi khí hậu và phá rừng.

Bác Sĩ Benjamin Neuman, giáo sư sinh học của đại học Texas A&M University, cho rằng việc ông Robert F. Kennedy Jr. được đề cử làm bộ trưởng y tế sẽ làm hại đến các nghiên cứu bệnh truyền nhiễm ở Hoa Kỳ.
Một vấn đề khác đáng chú ý là đang có ít người chích ngừa như chích ngừa cúm. Năm 2024 có số người chích vaccine ít hơn 2023 đến 11 triệu, và ít hơn năm 2020 đến 49 triệu người.
Về COVID-19, hiện nay chỉ có 8% người Mỹ chích mũi tăng cường mới. Vì vậy, ông khuyến cáo công chúng nên chích ngừa trước khi đến những mùa virus dễ lây nhiễm.
Cuối cùng là Bác Sĩ Maruice Pietesky, chuyên gia thú y của đại học UC Davis, nói về dịch cúm gia cầm mới đang xảy ra ở sáu châu lục, trong đó có cả Nam Cực. Dịch cúm này đang lan truyền đến nhiều loại gia cầm, nhiều loại chim hoang dã và động vật có vú, thậm chí còn lây nhiễm đến con người.
Theo ông, tuy không có bằng chứng về việc cúm gia cầm lây nhiễm giữa con người với nhau, nhưng các chuyên gia y tế không theo dõi đầy đủ những người trong nghề xử lý gia cầm.
Ông nhấn mạnh phát hiện sớm và phòng ngừa rất quan trọng, nhưng các nỗ lực theo dõi không theo kịp với sự lây nhiễm quá nhanh của cúm gia cầm. [đ.d.]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]






























































