SEOUL, Nam Hàn (NV) – Chính phủ Nam Hàn cho biết Tổng Thống Yoon Suk Yeol (Doãn Tích Duyệt), mặc dù đang bị đình chỉ chức vụ, sẽ được tăng lương hàng năm bất chấp việc ông bị luận tội vì từng ra lệnh thiết quân luật trên toàn quốc trong một thời gian ngắn, nguồn tin Đài BBC cho hay hôm Thứ Hai, 13 Tháng Giêng.
Tiền lương của ông Yoon sẽ tăng 3% lên 262.6 triệu đồng won ($179,000), chiếu theo tiêu chuẩn dành cho giới chức chính phủ.
Kể từ khi bị luận tội hồi Tháng Mười Hai, vị tổng thống đã chống lại các nỗ lực điều tra và bắt giữ ông vì các cáo buộc nổi dậy và lạm dụng quyền lực, khiến đất nước Nam Hàn chìm sâu hơn vào tình trạng hỗn loạn chính trị.

Trong khi bị đình chỉ nhiệm vụ, ông Yoon vẫn tại vị cho đến khi Tòa Hiến Pháp Nam Hàn chuẩn y việc luận tội ông. Ông Yoon đã viện dẫn những lời đe dọa từ “các lực lượng chống phá đất nước” và từ Bắc Hàn để biện minh cho lệnh thiết quân luật của mình. Tuy vậy, rõ ràng là hành động của ông không phải do các mối đe dọa bên ngoài mà là do những rắc rối chính trị trong nước, có một phần trách nhiệm của chính ông.
Tin tức về việc tăng lương của Tổng Thống Yoon đã thu hút sự chỉ trích của người dân Nam Hàn khi một số người cho biết họ không thể tin rằng ông ấy vẫn được trả lương, chứ chưa nói đến việc được tăng lương, trong khi chức vụ tổng thống của ông đã bị đình chỉ. Một số người trên mạng xã hội vạch rõ rằng mức tăng lương 3% của ông Yoon là gần gấp đôi mức tăng lương tối thiểu trong nước. “Mức lương tối thiểu chỉ tăng có 1.7%, trong khi ông Yoon lại được tăng 3% là để làm gì?” một bài đăng trên trang mạng X đặt câu hỏi như thế và đã nhận được hàng ngàn lượt thích từ khắp nơi.
Hồi đầu tháng, lực lượng an ninh bảo vệ Tổng Thống Yoon đã ngăn chặn các nhà điều tra đến gần ông tại dinh tổng thống. Tình trạng bế tắc này đã khiến lệnh bắt giữ lần đầu vị tổng thống hết hạn vào nửa đêm ngày 7 Tháng Giêng, nhưng một tòa án địa phương đã gia hạn lệnh bắt giữ đó. Các nhà điều tra đang chuẩn bị cho một nỗ lực khác nhằm bắt giữ Tổng Thống Yoon, và họ cũng đã yêu cầu lực lượng cảnh sát yểm trợ. Hôm Thứ Hai, các cơ quan có thẩm quyền cho biết bất kỳ nỗ lực nào nhằm bắt giữ ông Yoon cũng sẽ phải bảo đảm tránh được “bất kỳ vụ thương vong hoặc đổ máu nào”. Họ cũng cảnh cáo rằng các nhân viên an ninh và các nhà lập pháp có thể cũng bị bắt nếu cản trở việc bắt giữ ông Yoon.
Luật sư của Tổng Thống Yoon cho biết việc giao cho cảnh sát và các nhân viên điều tra bắt giữ tổng thống là “sự phản bội công chúng.” Họ còn cho rằng lệnh bắt giữ đó là “bất hợp pháp.” Tại thủ đô Seoul lúc này, hàng ngàn người đã tham gia các cuộc biểu tình trên quy mô lớn, một phía thì ủng hộ ông Yoon, còn phía kia thì chống ông. (TTHN)



























































































