Siêu anh hùng nhưng lại thất bại ê chề

Thiện Lê/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Siêu anh hùng là thể loại phim được sản xuất để kiếm doanh thu, với những phim thành công nhất kiếm được đến hàng tỷ đô la. Vì vậy, nhiều hãng phim kỳ vọng phim siêu anh hùng sẽ thu hút khán giả ra rạp, nhưng có những phim thất bại mà không ai ngờ được.

Karl Urban trong vai Thẩm Phán Dredd. (Hình: Facebook Dredd)

Có một số phim siêu anh hùng thất bại mà không làm ai ngạc nhiên, nhưng có những phim được trông đợi rất nhiều vì các lý do như nhân vật, đạo diễn, diễn viên… mà lại thất bại không tưởng tượng được.

Dredd

Một phim siêu anh hùng có nội dung hay, diễn xuất hay nhưng thất bại vì phải cạnh tranh với nhiều đối thủ nặng ký vào năm 2012 là “Dredd.”

“Dredd” có bối cảnh ở miền Đông Hoa Kỳ vào năm 2080, sau khi thế giới gần như bị hủy diệt vì chiến tranh hạt nhân. Câu chuyện của phim diễn ra ở thành phố Mega-City One với 800 triệu dân, và tội phạm tràn lan, với mỗi ngày có đến hơn 17,000 tội được báo cáo. Mega-City One có nhiều khu dân cư trong các tòa nhà chọc trời cao đến 200 tầng, với mạng sống của con người bị coi thường.

Để đối phó với tội phạm, thành phố có những cảnh sát viên đặc biệt được gọi là “thẩm phán,” có vũ khí tối tân và có quyền đưa ra phán quyết cho tội phạm ngay tại hiện trường. Một thẩm phán ưu tú nhất là Dredd do tài tử Karl Urban đóng.

Thẩm Phán Dredd phải tìm cách ngăn chặn ma túy Slo-Mo lan truyền khắp thành phố và phải đối đầu với trùm tội phạm Madeline Madrigal, có biệt danh “Ma-Ma,” người đứng đầu tòa nhà Peach Trees.

“Dredd” thể hiện một thế giới u tối rất xuất sắc, có chủ đề đầy bạo lực, đưa nhân vật Thẩm Phán Dredd được ưa thích trong truyện tranh lên màn ảnh rất hay. Tuy nhiên, tác phẩm này chỉ có doanh thu $41.5 triệu, ít hơn cả kinh phí thấp để sản xuất là $31 triệu đến $45 triệu.

Bốn nhân vật chính của “Fantastic Four” phiên bản năm 2015. (Hình: Facebook Fantastic Four)

Fantastic Four

Trong thập niên 2015, hãng Marvel gần như thống trị thể loại phim siêu anh hùng, nhưng cũng có một số phim thất bại nặng nề, và tiêu biểu nhất là “Fantastic Four” của năm 2015.

Phim có bốn nhân vật chính là Reed Richards, Ben Grimm, Johnny và Sue Storm bị đưa đến một thế giới khác và sau đó lấy được sức mạnh biến đổi cơ thể của họ.

Reed Richards, còn được gọi là Mr. Fantastic, có cơ thể dẻo dai và có thể kéo dài mọi phần người. Ben Grimm, được gọi là The Thing, biến cơ thể thành đá và có sức mạnh phi thường. Johnny Storm, được gọi là Human Torch, có thể biến cơ thể thành lửa và có khả năng điều khiển lửa. Còn người chị Sue được gọi là Invisible Woman, có khả năng tàng hình. Bốn nhân vật này phải dùng sức mạnh của họ để đánh bại Doctor Doom.

“Fantastic Four” là phim tái bản của phim cùng tên chiếu vào năm 2005 và phần tiếp theo của năm 2007. Với sự dẫn dắt của đạo diễn Josh Trank, khán giả rất trông đợi tác phẩm này vì ông từng thành công với phim siêu anh hùng. Không chỉ vậy, bốn nhân vật của Marvel được yêu quý trong truyện tranh nhiều năm, làm sự mong chờ của khán giả càng nhiều hơn.

Tuy nhiên, “Fantastic Four” của năm 2015 thất bại nặng nề, chỉ có doanh thu gần $168 triệu, thua lỗ đến $60 triệu.

Ryan Reynolds trong “Green Lantern.” (Hình: Green Lantern)

Green Lantern

Một tên tuổi chinh phục khán giả qua phim siêu anh hùng là tài tử Ryan Reynolds, nhưng lần đầu ông đóng thể loại phim này bị thất bại qua phim “Green Lantern” công chiếu năm 2011.

Dựa theo truyện tranh của DC, “Green Lantern” có vai chính là Hal Jordan, một phi công được Đội Lồng Đèn Xanh chọn làm người bảo vệ vũ trụ. Anh là con người đầu tiên trong nhóm này và bị các đồng đội khinh thường vì trong nhiều thế kỷ con người không sử dụng được sức mạnh của chiếc nhẫn phi thường. Tuy vậy, Hal Jordan là hy vọng của vũ trụ khi một thế lực có tên Parallax xuất hiện.

Hal Jordan, hay anh hùng Green Lantern, là một trong những nhân vật được yêu quý nhất của hãng DC, và lại có Ryan Reynolds đóng vai chính nên làm khán giả vô cùng nóng lòng.

Tuy nhiên, người xem nào cũng vô cùng thất vọng vì nội dung không hay, cách thể hiện không chính xác với truyện tranh và còn có kỹ xảo điện ảnh đáng chê. Điều đó làm “Green Lantern” chỉ có doanh thu $237 triệu, thua lỗ đến $180 triệu.

Billy Batson (giữa) và nhóm bạn trong “Shazam! Fury of the Gods.” (Hình: Facebook Shazam)

Shazam! Fury of the Gods

“Shazam! Fury of the Gods” chiếu năm 2023 là phần tiếp theo của “Shazam” chiếu năm 2019, tuy có phần đầu thành công nhưng phần hai thất bại không ai ngờ được.

Phim tiếp tục đưa khán giả theo câu chuyện của thiếu niên Billy Batson, có sức mạnh của các vị thần để biến thành một anh hùng Shazam là người lớn đầy mạnh mẽ, cùng những thiếu niên mồ côi khác cũng có sức mạnh đó. Các thiếu niên này phải cân bằng giữa cuộc sống thường ngày và cuộc sống của một siêu anh hùng.

Billy Batson và nhóm bạn phải đối mặt với ba vị thần đến Trái Đất để tìm lại sức mạnh bị đánh cắp từ lâu để bảo vệ thế giới.

“Shazam! Fury of the Gods” vẫn giữ được sự hài hước, vẫn có diễn xuất đáng khen, vẫn giữ được sự tươi trẻ mới lạ trong thể loại phim siêu anh hùng mà lại thất bại. Một lý do làm phim này thất bại là thế giới điện ảnh DC công bố sắp được làm lại từ đầu trong những năm tới, và khán giả biết điều đó nên không muốn xem, làm doanh thu chỉ có $131.4 triệu.

Brandon Routh trong “Superman Returns.” (Hình: Facebook Superman Returns)

Superman Returns

Một phim siêu anh hùng thất bại nặng nề tuy được quảng bá nhiều và được khán giả trông đợi rất nhiều là “Superman Returns” chiếu năm 2006.

Tác phẩm này có Brandon Routh đóng vai anh hùng Superman, trở lại Trái Đất sau năm năm vắng mặt, phát hiện tỷ phú Lex Luthor có kế hoạch dùng loại đá kryptonite để tạo ra một mảnh đất lớn, sau đó bán cho những người đấu giá cao nhất. Superman phải cùng ký giả Lois Lane để ngăn chặn kế hoạch hiểm ác của tỷ phú Luthor.

“Superman Returns” được coi là phần tiếp theo của hai phim do đạo diễn Richard Donner dẫn dắt vào năm 1978 và 1980, cho anh hùng Superman quay lại màn ảnh lớn bằng công nghệ tân tiến. Phim còn có một số diễn viên đầy tên tuổi như Kevin Spacey trong vai Lex Luthor và Kate Bosworth trong vai Lois Lane.

Điều đó làm khán giả rất trông đợi để xem vào năm 2006, nhưng “Superman Returns” thất bại về doanh thu, chỉ kiếm được $391 triệu, nhưng cần đến $464 triệu mới kiếm lại vốn được, thua lỗ đến $73 triệu.

Tuy có doanh thu không thấp và được khen ngợi, nhưng tác phẩm này cũng là một phim siêu anh hùng thất bại mà không ai ngờ được. (Thiện Lê) [qd]

——
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT