GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Lãnh đạo Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO) cho biết hôm 16 Tháng Giêng họ có quan hệ tốt với Saudi Arabia trong cuộc điều tra đang diễn ra về cáo buộc lạm dụng nhân quyền của nước chủ nhà World Cup 2034 và nhằm mục đích cử thêm nhân viên chuyên môn đến Riyadh, theo AP.
Ông Gilbert Houngbo, tổng giám đốc ILO, cho biết mối quan hệ song phương “rất mang tính xây dựng” với Saudi Arabia hôm Thứ Năm tại cuộc họp ngắn trước khi tham dự cuộc họp mặt thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới vào tuần tới tại Davos, Thụy Sĩ.

Ông Houngbo cũng cho biết ông chia sẻ những lo ngại của ông Joe Biden, tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm, về ảnh hưởng ngày càng tăng của một “tổ hợp công nghiệp-công nghệ,” được bày tỏ hôm Thứ Tư trong bài phát biểu chia tay từ Tòa Bạch Ốc.
Ông Houngbo đã giải quyết một loạt vấn đề trong cuộc họp với các phóng viên để đưa ra phân tích về xu hướng việc làm toàn cầu hàng năm của cơ quan.
ILO đang điều tra một khiếu nại chính thức của một công đoàn quốc tế mà ông Houngbo xác nhận là đang hoạt động, cáo buộc Saudi Arabia ngược đãi trong hệ thống việc làm “kafala” đối với những người lao động nhập cư cần thiết cho sự bùng nổ xây dựng của vương quốc.
Báo cáo được đệ trình vào năm ngoái khi FIFA hướng tới vương quốc giàu dầu mỏ để tổ chức giải World Cup nam năm 2034. Vào Tháng Mười Hai, vài ngày trước khi FIFA chính thức tuyên bố Saudi Arabia là nước chủ nhà World Cup 2034, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) kêu gọi FIFA nhấn mạnh vào các cam kết ràng buộc để bảo vệ người lao động nhập cư, những người chủ yếu đến từ Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan và Yemen.
Không có sự bảo đảm nào được đưa ra công khai cũng như không có cam kết cho phép các nhóm xã hội dân sự giám sát các dự án World Cup trên thực tế, mặc dù các tài liệu đấu thầu của Saudi gửi tới FIFA năm ngoái đã đề nghị hợp tác với ILO.
Ông Houngbo, cựu thủ tướng Togo, cho biết hôm Thứ Năm: “Các nhà chức trách (Saudi) đã nói với tôi rằng họ thực sự muốn hợp tác với ILO.” Nếu cả hai bên đều hiểu rằng có một số thiếu sót (về điều kiện lao động) thì họ sẵn sàng làm việc và thay đổi.”
Saudi Arabia có kế hoạch xây dựng và tu sửa 15 sân vận động ở năm thành phố để phục vụ World Cup 2034 gồm 48 đội, 104 trận. Tám sân vận động, bằng tổng số sân mà nước láng giềng Qatar sử dụng cho World Cup 2022 phải được xây dựng lại từ đầu. Một số có tính sáng tạo rất cao.
Các nhà hoạt động nhân quyền và công đoàn lo ngại FIFA và Saudi Arabia không thực hiện các biện pháp bảo vệ để tránh lặp lại những thách thức phải đối mặt trong hơn một thập niên chuẩn bị cho World Cup ở Qatar, trong đó có ít nhất hàng trăm người lao động nhập cư thiệt mạng.
ILO đã làm việc với Qatar và mở văn phòng tại Doha để giúp cải cách luật “kafala” của nước này.
Ông Houngbo cho biết: “Chúng tôi đang thảo luận với chính quyền để tăng cường sự hiện diện của chúng tôi với một số chuyên gia khác ở Riyadh.”
Ông cho biết ông sẽ đến Riyadh để tham dự Hội Nghị Thị Trường Lao Động Toàn Cầu trong hai ngày 29 và 30 Tháng Giêng. (KV) [qd]















































































































