SEOUL, Nam Hàn (NV) – Sáng hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Giêng, Tổng Thống bị luận tội của Nam Hàn Yoon Suk Yeol đã chính thức bị bắt, vài ngày sau khi ông bị giam lỏng bên trong dinh tổng thống ở thủ đô Seoul, nguồn tin thông tấn xã AP cho hay.
Việc bắt giữ Tổng Thống Yoon có thể đánh dấu sự khởi đầu của thời gian ông bị giam giữ kéo dài nhiều tháng hoặc lâu hơn. Ông có thể phải đối diện với án tù vì tội tuyên bố thiết quân luật hồi tháng trước.
Quyết định bắt giữ vị tổng thống đã tạo nên tình hình bất ổn tại Tòa Án Khu Vực Tây Seoul, nơi hàng chục người ủng hộ ông đột nhập vào và gây bạo loạn, phá vỡ cửa chính và cửa sổ. Họ dùng ghế nhựa, các thanh kim loại và các tấm khiên của cảnh sát để cố gắng đẩy lùi nhân viên công lực. Một số người ném đồ vật và sử dụng bình chữa cháy, phá hủy đồ đạc và cửa kính trong tòa nhà. Họ hò hét lên và yêu cầu được gặp vị thẩm phán đã ra lệnh bắt ông Yoon, nhưng bà ấy đã rời đi rồi.

Hàng trăm cảnh sát viên đã được khai triển và gần 90 người biểu tình đã bị bắt giữ. Một số cảnh sát viên bị thương được điều trị trên xe cứu thương. Tòa án đang cố gắng xác nhận xem có nhân viên nào khác bị thương hay không và lượng định những thiệt hại về cơ sở vật chất. Sau tám tiếng đồng hồ nghị án, tòa đã chấp nhận yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật về lệnh bắt giữ ông Yoon vì có mối nguy rằng vị tổng thống có thể thủ tiêu bằng chứng. Tổng Thống Yoon và các luật sư của ông, vào hôm Thứ Bảy, đã ra trước tòa và tranh luận về việc trả tự do cho ông.
Ông Yoon, người đã bị giam giữ kể từ khi bị bắt vào hôm Thứ Tư trong một cuộc hành quân thực thi pháp luật trên quy mô lớn tại khu cư dân chung quanh, đang phải đối diện với cáo buộc có ý đồ nổi loạn căn cứ vào việc ông tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3 Tháng Mười Hai, gây nên cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất tại Nam Hàn kể từ khi đất nước này được dân chủ hóa vào cuối thập niên 1980.
Mặc dù các tổng thống Nam Hàn có quyền được miễn trừ truy tố rộng rãi lúc đang tại chức, nhưng sự bảo vệ của luật pháp không bao trùm luôn các cáo buộc nổi loạn hoặc phản quốc. Cục Điều Tra Các Giới Chức Cao Cấp Tham Nhũng, cơ quan đang cầm đầu cuộc điều tra chung với cảnh sát và quân đội, hiện có thể gia hạn việc giam giữ Tổng Thống Yoon lên đến 20 ngày, trong thời gian đó họ sẽ chuyển cuộc điều tra đến cho công tố viện để lập thủ tục truy tố.
Việc đưa ông Yoon ra trước tòa đã gây ra hỗn loạn trên các đường phố gần đó, với hàng ngàn người ủng hộ hết mình vị tổng thống biểu tình hàng giờ để kêu gọi trả tự do cho ông. Ngay cả trước khi tòa ban hành lệnh bắt giữ ông Yoon, đám biểu tình đã liên tục đụng độ với cảnh sát, và ít nhất cũng có hai chiếc xe chở các nhân viên điều tra tham nhũng đã bị hư hại khi họ rời tòa án. (TTHN)



























































































