KYIV, Ukraine (NV) – Hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Giêng, Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết Hoa Kỳ không dừng quân viện cho Ukraine, trong khi đó Ngoại Trưởng Marco Rubio vừa tuyên thệ nhậm chức lại tuyên bố tạm dừng các nguồn viện trợ ngoại quốc trong 90 ngày.
Zelenskyy không nói rõ liệu viện trợ nhân đạo có bị tạm dừng hay không. Hoa Kỳ là một quốc gia giúp Ukraine đáp ứng 40% nhu cầu quân sự. “Tôi đang tập trung toàn lực cho nguồn quân viện; ơn Chúa là mọi chuyện vẫn chưa bị dừng lại,” Zelenskyy nói với Tổng Thống Moldova Maia Sandu trong một cuộc họp báo.
Hôm Thứ Bảy, hai nhà lãnh đạo gặp gỡ nhau tại Kyiv để thảo luận về nhu cầu năng lượng tại khu vực Transnistria thuộc Moldova bị Nga chiếm đóng, khu vực này chứng kiến nguồn cung ứng khí đốt thiên nhiên bị dừng lại. Vào ngày 1 Tháng Giêng vừa qua, Ukraine quyết định dừng vai trò trung gian, khiến Moldova mất nguồn cung ứng khí đốt từ Nga, sau đó Ukraine tuyên bố họ có thể cung ứng than để bù đắp cho chính quyền Transnistria.

Việc Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine vẫn còn bỏ ngỏ sau khi Tổng Thống Donald Trump đắc cử. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ từng nhiều lần nói rằng ông sẽ không để cho Nga xâm lược Ukraine nếu ông còn tại nhiệm, mặc dù vào thời điểm lực lượng Kyiv và phe ly khai cấu kết với Moscow đã giao tranh căng thẳng tại miền Đông Ukraine, lúc đó Trump vẫn còn là tổng thống. Cho tới năm 2022, Putin xua hàng chục ngàn quân qua biên giới xâm lược Ukraine.
Hôm Thứ Năm, Trump nói với Fox News rằng Zelenskyy nên tiến tới thỏa thuận với Putin để tránh xung đột. Một ngày trước đó, Trump cũng đe dọa đánh thuế và ban hành lệnh trừng phạt cứng rắn chống lại Nga nếu không thỏa thuận chấm dứt giao tranh tại Ukraine.
Phát biểu tại Kyiv hôm Thứ Bảy, Zelenskyy cho biết ông đã “gặp gỡ và có cuộc trò chuyện tốt đẹp với Tổng Thống Trump” đồng thời tin rằng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ thành công trong kế hoạch chấm dứt chiến tranh.
Trump nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đang cấp tốc làm trung gian tiến tới một thỏa thuận hòa bình, cho nên cả Moscow lẫn Kyiv đều đang chắt chiu từng chút một trên chiến trường nhằm củng cố vị thế đàm phán trước một cuộc hòa đàm triển vọng.
Trong năm qua, lực lượng Nga tiến hành một chiến dịch ồ ạt nhằm vô hiệu quá các tuyến phòng thủ của Ukraine tại khu vực Donetsk cũng như giành lại quyền kiểm soát ở các khu vực miền Đông Ukraine từ Kyiv. Cuộc tấn công dai dẳng và hao tốn buộc Kyiv phải từ bỏ hàng loạt thị trấn, làng mạc và thôn xóm.
Hôm Thứ Sáu, Bộ Quốc Phòng Nga tuyên bố rằng quân đội Nga đã tiến vào vùng chiến sự quan trọng ở phía Đông Velyka Novosilka, mặc dù truyền thông chưa thể kiểm chứng độc lập tuyên bố này.
Ở các vùng chiến tuyến khác, ba thường dân thiệt mạng hôm Thứ Bảy trong cuộc pháo kích tại một khu vực bị Nga chiếm đóng thuộc vùng Kherson ở Ukraine, Thống Đốc Vladimir Saldo được Moscow bổ nhiệm cho biết.
Nga cũng oanh kích Ukraine bằng hai hỏa tiễn và 61 máy bay không người lái Shahed trong đêm Thứ Bảy. Lực lượng phòng không Ukraine cũng bắn hạ được cả hỏa tiễn và 46 máy bay không người lái, lực lượng không quân cho biết trong một tuyên bố. Ngoài ra Ukraine cũng thực hiện một số biện pháp đối phó, ngăn không cho 15 máy bay không người lái tới được mục tiêu.
Nga đồng thời tấn công khu vực Kharkiv ở miền Đông Ukraine bằng máy bay không người lái, gây thương vong và thiệt hại, các viên chức địa phương cho biết hôm Thứ Bảy.
Nga sử dụng máy bay không người lái Molniya tại quận Shevchenkivskyi, một chiến cụ giá rẻ được Nga phát triển và khai triển gần đây, gây ra hỏa hoạn. Thị Trưởng Kharkiv, Ihor Terekhov, cho biết các cuộc tấn công đã cản trở nguồn cung ứng nước và điện trong thành phố. (TTHN)



























































































