NORAD: Chiến đấu cơ từ Alaska và Canada bay lên khi máy bay Nga xuất hiện tại Bắc Cực

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Năm, 30 Tháng Giêng, Bộ Tư Lệnh Phòng Thủ Không Gian Bắc Mỹ (NORAD) cho biết một phi đội chiến đấu cơ tuần tra không phận của Mỹ và Canada đã được điều động sau khi nhiều máy bay chiến đấu của Nga bị phát giác ở Bắc Cực, đánh dấu vụ rắc rối quân sự mới nhất xảy ra trong một khu vực đang thu hút sự theo dõi ngày càng tăng của quốc tế, Đài CBS News loan tin hôm Thứ Sáu.

Trong một bản tuyên bố, NORAD cho biết các máy bay Nga vẫn ở trong không phận quốc tế và không bị coi là mối đe dọa, nhưng 8 máy bay quân sự đã được điều động để giám sát hoạt động của họ.

Hai chiến đấu cơ CF-18 của Canada và một máy bay tiếp nhiên liệu đã bay lên từ khu vực NORAD của Canada, trong khi hai chiến đấu cơ F-35 của Mỹ và hai máy bay tiếp nhiên liệu đã cất cánh từ khu vực Alaska NORAD. Căn cứ Alaska cũng đã điều động một máy bay có hệ thống điều khiển và báo động sớm trên không E-3, còn được gọi là AWAC, mà Không Lực Mỹ cho biết “có khả năng phát giác, xác định và theo dõi” lực lượng địch ở xa biên giới quốc gia của Mỹ và NATO.

Chiến đấu cơ của lực lượng NORAD trên bầu trời Alaska ngày 23 Tháng Chín, 2024. (Hình minh họa: NORAD)

Vài tiếng đồng hồ sau, NORAD cho biết họ cũng đã điều động hai chiến đấu cơ F-16 từ Alaska đến Greenland để “tăng cường sự hiện diện của NORAD tại Bắc Cực.” Bộ Chỉ Huy cho biết hoạt động đó “không nhằm đáp ứng bất cứ mối đe dọa hiện hữu nào.”

Các phản lực cơ của Mỹ và Canada đã được điều động chỉ vài tuần sau khi 4 chiến đấu cơ của Nga bị máy bay NORAD theo dõi sau khi chúng tiến gần Alaska. Bắc Cực đã trở thành mục tiêu địa chính trị quan trọng trong những năm gần đây, thu hút sự chú ý của Nga, Trung Quốc và Mỹ, là quốc gia có căn cứ quân sự ở vùng cực Bắc Greenland.

Đầu tháng này, Tổng Thống Donald Trump bày tỏ mong muốn đưa Greenland vào vòng kiểm soát của Mỹ, và ông sẽ không loại trừ việc sử dụng các mối liên hệ kinh tế hoặc quân sự để thực hiện điều đó.

Miền đất Bắc Cực tự trị này nằm ở vùng lãnh thổ của Đan Mạch khiến nơi đây trở thành địa điểm chiến lược cho cả mục đích kinh tế lẫn quốc phòng. Nhưng giới lãnh đạo Greenland và cư dân ở đây đã cho biết rõ rằng lãnh thổ của họ không phải để đem bán.

Trong khi đó, những nỗ lực của Nga nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự ở Bắc Cực đã dần dà được mở rộng, bao gồm sự hiện diện của hai tàu ngầm nguyên tử từng được Tổng Thống Vladimir Putin công bố. Nga cũng đã dùng Bắc Cựa làm nơi thí nghiệm loại hỏa tiễn siêu âm có khả năng né tránh hệ thống phòng thủ của Mỹ ở Bắc Cực. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT