Đầu năm, 2 con trai của Nguyễn Tấn Dũng cùng lên báo ca tụng đảng

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một tuần sau khi được đảng cho ghế phó bí thư thường trực Thành Ủy TP.HCM, ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng, được nhìn thấy bắt đầu “sự nghiệp dâng hương.”

Theo báo Thanh Niên hôm 2 Tháng Hai, ông Nghị đi cùng ông Nguyễn Văn Nên, bí thư Thành Ủy, dâng hương tại đền tưởng niệm khu lịch sử truyền thống cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định.

Ông Nguyễn Thanh Nghị dâng hương hôm 2 Tháng Hai. (Hình: Thành Ủy TP.HCM)

Tại đây, ông Nghị được dẫn phát biểu nói người dân Sài Gòn “luôn khắc ghi và tự hào về truyền thống cách mạng” và rằng thành phố “cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Phát ngôn này được hiểu là cách ông Nghị “nịnh ngầm” ông Tô Lâm, tổng bí thư CSVN, người sắp đặt ghế cho ông Nghị để “tri ân” ông Nguyễn Tấn Dũng và đánh dấu thời ảnh hưởng của cựu thủ tướng đã quay trở lại, dù ông Dũng từng bị ông Nguyễn Phú Trọng loại bỏ được sau đại hội đảng lần thứ 12.

Cũng trong hôm 2 Tháng Hai, một bản tin khác của tờ Thanh Niên dẫn phát biểu của ông Nguyễn Minh Triết, con trai út của ông Nguyễn Tấn Dũng và hiện đang làm bí thư Trung Ương Đoàn: “Đảng là một niềm tin, một lẽ sống thiêng liêng.”

Ông Triết mạnh miệng khẳng định rằng đảng CSVN “không chỉ là một tổ chức chính trị, mà còn là một lý tưởng, một niềm tin, một lẽ sống thiêng liêng…”

Cái ghế bí thư Trung Ương Đoàn của ông Triết được xem là “bước quá độ” trước khi ông này được đảng cho ghế bí thư một tỉnh, thành hoặc bộ trưởng, tương tự anh trai mình.

Việc hai con trai ông Dũng cùng lên tiếng ca tụng đảng diễn ra sau khi một trong hai người đã được đảng cất nhắc vào ghế lãnh đạo do là “hồng phúc của dân tộc,” như lời bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, phó bí thư Thành Ủy TP.HCM, hồi năm 2015.

Với ghế mới nhận, nhiều phần ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ được “cơ cấu” để thay ghế ông Nguyễn Văn Nên trước khi đại hội 14 dự kiến diễn ra vào Tháng Giêng năm sau.

Ông Nguyễn Minh Triết, bí thư Trung Ương Đoàn và là con trai út của ông Nguyễn Tấn Dũngi. (Hình: Thanh Niên)

Việc điều động ông Nghị xảy ra sau khi Bộ Xây Dựng của ông này bị sáp nhập với Bộ Giao Thông Vận Tải.

Chỉ năm ngày trước khi cất nhắc ông Nghị, ông Tô Lâm đã trao tặng “Huân Chương Sao Vàng” cho ông Nguyễn Tấn Dũng vì “đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của đảng, dân tộc.”

“Huân Chương Sao Vàng” được CSVN nói “là huân chương cao quý nhất của nhà nước để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tập thể có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc.”

Đáng nói, theo quy định của nhà nước Việt Nam, người trao huân chương nêu trên đáng lẽ là ông Lương Cường, chủ tịch nước, chứ không phải tổng bí thư. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT