HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 3 Tháng Hai, tức Mùng Sáu Tết Ất Tỵ 2025, chùa Hương bắt đầu khai hội “Lễ hội chùa Hương điểm đến du lịch, văn hóa, truyền thống Việt,” với tình cảnh bến thuyền, động Hương Tích thưa vắng khách.
Khác với cảnh chen chúc khai hội các năm trước và kể cả bốn ngày Tết vừa qua, ngày khai hội chùa Hương năm nay thưa vắng khách.

Nói với báo VNExpress, ông Bùi Văn Triều, trưởng Ban Quản Lý Khu Di Tích và Thắng Cảnh Hương Sơn, thừa nhận hôm nay có khoảng 20,000 lượt người dự hội, ít hơn 16,500 khách so với hôm qua.
Theo ông Triều, lượng khách chỉ đông vào nửa buổi sáng nên đến khoảng 10 giờ sáng thì bến Yến đã hết cảnh tấp nập. Hàng trăm con đò cùng các lái đò mặc đồng phục nằm đợi đến lượt chở khách.
Tại đường đi vào cáp treo lên động Hương Tích, có thời điểm chỉ vài người. Trong khi đó, động Hương Tích thưa vắng người đến thắp hương, xin lộc, trái với cảnh đông đúc, chen lấn như mọi năm.
Ngoài mong cầu năm mới bình an, hạnh phúc cho bản thân và gia đình, nhiều người đến chùa Hương để cầu con. Được biết đây là ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng về cầu con.
“Vợ chồng tôi dậy từ 5 giờ sáng để đi chùa Hương. Năm nay chúng tôi mong có con,” cô Trần Thị Uyên, quê Hà Nam nói trong lúc khấn vái.
Lễ hội chùa Hương kéo dài nhất ở Việt Nam, thu hút hàng triệu lượt khách thăm viếng mỗi năm. Di tích này nằm ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km.
Tuy nhiên, mùa lễ hội năm 2021 và 2022 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chùa Hương lùi thời điểm đón khách và không tổ chức lễ khai hội.

“Thời gian tới, huyện Mỹ Đức tiếp tục xây dựng quần thể di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn (chùa Hương), khu du lịch cấp thành phố đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, tiến tới được công nhận là khu du lịch cấp quốc gia,” ông Đặng Văn Cảnh, phó chủ tịch huyện Mỹ Đức, trưởng ban Tổ chức lễ hội chùa Hương, cho biết.
Theo ghi nhận của các báo ở Việt Nam, để viếng chùa Hương, mỗi du khách phải trả tổng cộng 385,000 đồng ($15.2) cho vé đò tuyến chính, tuyến phụ và cáp treo. Đó là chưa kể “tiền công đức” và mua lễ vật cúng bái. (Tr.N) [kn]
















































































