Giá gạo xuất cảng của Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất trong 9 năm qua

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, giá gạo xuất cảng của Việt Nam “giảm chưa từng thấy,” thấp nhất trong chín năm qua.

Báo VNExpress dẫn tin từ Hiệp Hội Lương Thực Việt Nam (VFA) cho biết hôm 7 Tháng Hai, giá gạo tiêu chuẩn 5% tấm xuất cảng của Việt Nam giảm $25 so với cuối năm 2024, xuống còn $399 một tấn, thấp hơn gạo cùng loại của Thái Lan $32, Ấn Độ $14 và Pakistan $5.

Gạo Việt Nam xuất cảng. (Hình: Chu Khôi/Đại Đoàn Kết)

Các doanh nghiệp cho biết đây là mức giảm “chưa từng có,” bởi trước đây giá gạo xuất cảng Việt Nam luôn dao động $420-$535 một tấn.

So với mức đỉnh $663 một tấn hồi cuối Tháng Mười Một, 2023, giá gạo hiện tại đã giảm $264, tương đương 40%.

Không chỉ gạo 5% tấm, hàng 25% tấm xuất cảng của Việt Nam cũng giảm còn $371 một tấn, trong khi sản phẩm cùng loại của Thái Lan là $410, Ấn Độ $394 và Pakistan là $377.

Ông Đinh Ngọc Tâm, phó tổng giám đốc công ty Cỏ May, nhận định nguồn cung tăng do Ấn Độ quay lại thị trường, cùng với việc tồn kho lúa gạo trên thế giới lớn đã đẩy giá xuất cảng của Việt Nam xuống thấp. Đặc biệt, Ấn Độ có lượng gạo dự trữ cao kỷ lục, trong khi dự trữ lúa mì lại thấp hơn mức trung bình năm năm.

“Hiện tại, đơn hàng xuất cảng vẫn hạn chế. Ngay tại công ty tôi, đơn hàng đầu năm khá ít, đến Tháng Hai này vẫn chưa có đơn mới,” ông Tâm cho biết.

Lãnh đạo VFA cho rằng giá gạo điều tiết theo cung cầu, nhưng gạo thơm phẩm chất cao vẫn có thị trường riêng.

Việt Nam sắp bước vào vụ thu hoạch Đông Xuân – vụ mùa chính có sản lượng lớn nhất trong năm. Thời tiết thuận lợi nên sản lượng dự báo dồi dào, khiến nhiều nhà nhập cảng chờ mua với giá thấp hơn.

Theo Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, trong Tháng Giêng, Việt Nam xuất cảng khoảng 500,000 tấn gạo, thu về $308 triệu, tăng 1% về lượng nhưng giảm 10.4% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

VFA dự báo xuất cảng gạo năm 2025 của Việt Nam sẽ gặp khó khăn, có thể chỉ đạt 7.5 triệu tấn, giảm hơn 9 triệu tấn so với mức kỷ lục hồi năm 2024.

Dự báo mới nhất của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho thấy, nguồn cung gạo toàn cầu niên vụ 2024-2025 sẽ đạt mức kỷ lục 527.6 triệu tấn, chủ yếu nhờ sản lượng ở Ấn Độ và Trung Quốc đều tăng. Tiêu thụ gạo toàn cầu cũng tăng lên 526.4 triệu tấn, nhưng sản lượng vượt nhu cầu giúp thị trường chuyển từ thâm hụt sang thặng dư sau ba năm thiếu hụt.

Gạo được bán tại một cửa hàng ở Cần Thơ. (Hình: Thủy Tiên/VNExpress)

Xuất cảng gạo toàn cầu năm 2025 dự kiến đạt 56.3 triệu tấn. Trong đó, Việt Nam có thể xuất cảng 7.5 triệu tấn, giảm 500,000 tấn do nhu cầu tiêu thụ từ Indonesia giảm mạnh, nhưng vẫn giữ thị trường quan trọng như Philippines và Trung Quốc.

Phản ảnh trên báo VNExpress, nhiều độc giả cho rằng giá gạo xuất cảng của Việt Nam “xuống đáy” nhưng trong nước thì thương lái không hề giảm giá.

“$400 một tấn tương đương với 10,200 đồng (40 cent)/1kg để xuất cảng. Trong khi người dân trong nước phải ăn với giá 16,000-18,000 đồng (62 cent tới 70 cent)/kg. Nghịch lý bán cho khách giá rẻ, bán cho người nhà giá đắt,” độc giả “hailepm1” ngao ngán nói. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT