THỪA THIÊN HUẾ, Việt Nam (NV) – Cầu “gỗ lim Nam Phi” đi bộ dọc sông Hương ở quận Thuận Hóa, thành phố Huế, sau bảy năm hoạt động đã mục nát, nứt gãy, lún lõm gây nguy hiểm cho người dân và du khách.
Theo báo Tiền Phong hôm 11 Tháng Hai, cầu đi bộ dọc sông Hương “có một không hai” ở thành phố Huế kết nối phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu ở công viên Lý Tự Trọng tạo thành điểm nhấn cho bờ Nam sông Hương, rất được người dân và du khách tìm đến check-in, dạo mát.

Cây cầu có kết cấu bằng bê tông cốt thép, lan can bằng đồng, dài 450 mét, rộng 4 mét, có diện tích bề mặt khoảng 2,443 mét vuông, sàn lát bằng “gỗ lim Nam Phi” cùng hệ thống điện chiếu sáng chịu nước, tổng kinh phí xây dựng 64 tỷ đồng ($2.5 triệu).
Tuy nhiên, ngay từ khi chưa đưa vào sử dụng thì sàn gỗ lim cây cầu này đã xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, buộc phải thay mới hàng loạt vào năm 2018.
Khoảng hai năm qua, tình trạng hư hỏng đã xảy ra nhưng ít. Song, thời gian gần đây mặt sàn gỗ lim trên mặt cầu xuất hiện nhiều vị trí mục nát, hư hỏng, có thanh gỗ bị gãy, thậm chí một số đoạn lún, lõm, vênh cong. Phía dưới những thanh gỗ lát là lớp bùn đất đọng nước, trở thành nơi trú ngụ của giun, dế.
Anh Nguyễn Quý Thuận ở thành phố Huế, thường xuyên dạo bộ trên cầu để ngắm cảnh và tập thể dục, cho biết cảm thấy bất an khi chứng kiến nhiều thanh gỗ lát sàn cầu bị mục hỏng, đứt gãy.
Giải thích với các báo đài trong nước về tình trạng trên, lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân Quận Thuận Hóa cho biết sau khi đưa vào sử dụng, cây cầu này đã được giao cho Trung Tâm Công Viên Cây Xanh Quận Thuận Hóa quản lý.
Theo đại diện Trung Tâm Công Viên Cây Xanh Quận Thuận Hóa, việc một số ván mặt cầu bằng “gỗ lim Nam Phi” bị mục nát là do “tác động của thời tiết khắc nghiệt,” như nắng gắt, ngâm trong nước lũ trong thời gian dài…
Trong khi đó, lãnh đạo quận Thuận Hóa cũng cho rằng theo thời gian cùng với điều kiện thời tiết, đặc biệt thường xuyên bị nước sông Hương “nhấn chìm” vào mỗi mùa mưa lũ, nên bề mặt cầu gỗ bị mục nát, hư hỏng.

“Hiện nay, đơn vị quản lý trực tiếp công trình đã nắm bắt được thực trạng hư hỏng và sẽ chỉ đạo lực lượng khắc phục nhằm bảo đảm an toàn,” lãnh đạo quận Thuận Hóa nói thêm.
Theo tìm hiểu, dự án cầu đi bộ lát “gỗ lim Nam Phi” này là công trình thí điểm nằm trong dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương có kinh phí $6 triệu do Cơ Quan Hợp Tác Quốc Tế Nam Hàn (KOICA) tài trợ.
Hôm 15 Tháng Giêng, 2019, tại lễ cắt băng khánh thành cây cầu, ông Nguyễn Văn Thành, chủ tịch thành phố Huế khi đó, hô hào cho rằng cây cầu “là biểu tượng tốt đẹp, đầy ý nghĩa cho tình hữu nghị, sự quan hệ hợp tác và tình cảm gắn bó giữa hai chính phủ Nam Hàn và Việt Nam.” (Tr.N) [qd]















































































