LOS ANGELES, California (NV) – Đôi vợ chồng ở Simi Valley, California, bị bắt hôm Thứ Tư, 26 Tháng Hai, với cáo buộc bóc lột người nhập cư đang xin tị nạn Mỹ, bằng cách ép buộc họ làm việc nhà và nộp tiền họ kiếm được bên ngoài, Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ ở Los Angeles loan báo.
Bà Carolina Rojas, 50 tuổi, và chồng bà, ông Jairo John Gastelo, 45 tuổi, cầm đầu đường dây này từ khoảng Tháng Mười Một, 2021, tới Tháng Ba, 2024, theo bản cáo trạng liên bang.

Vợ chồng này bị cáo buộc hợp tác với người khác tìm người ngoại quốc ở Châu Mỹ La Tinh rồi hỗ trợ họ về đi lại và tiền bạc để nhập cư Mỹ, theo bản cáo trạng.
Một khi người nhập cư vào được Mỹ, bà Rojas đưa họ tới nhà vợ chồng bà ở Simi Valley. Vợ chồng bà bị cáo buộc ép nạn nhân suốt ngày chăm sóc đứa bé cần chăm sóc đặc biệt và làm những việc nhà khác. Vợ chồng bà không trả tiền công cho nạn nhân, nói rằng tiền công đó bù cho tiền thuê nhà.
Có trường hợp, bà Rojas đưa nạn nhân tới làm việc ở tiệm McDonald’s gần đó mà bà đã sắp xếp với người quản lý, công tố viên liên bang cho hay. Sau đó, vợ chồng bà lấy tiền lương của nạn nhân, nói là để trả lại chi phí đưa họ tới Mỹ.
Bà Rojas còn bị cáo buộc giúp nạn nhân lấy thẻ An Sinh Xã Hội và thẻ thường trú nhân gian lận để được đi làm. Bà thường chở nạn nhân tới tiệm đổi tiền từ ngân phiếu để rút tiền lương, theo công tố viên.
Giới chức không nói rõ có bao nhiêu nạn nhân.
Vợ chồng bà Rojas mỗi người bị truy tố một tội đồng lõa cưỡng bức lao động và bốn tội cưỡng bức lao động. Bà Rojas còn bị truy tố một loạt tội khác, như buôn người và làm giả giấy tờ.
Nếu bị kết tội, bà Rojas và ông Gastelo mỗi người có thể lãnh án tù tối đa năm năm cho tội đồng lõa cưỡng bức lao động và tối đa 20 năm cho mỗi tội cưỡng bức lao động. Bà Rojas có thể lãnh thêm hàng chục năm cho những tội khác. (Th.Long) [qd]

















































































