SEOUL, Nam Hàn (NV) – Hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Ba, một tòa án tại Nam Hàn đưa ra phán quyết rằng việc tống giam Yoon Suk Yeol (Doãn Tích Duyệt), tổng thống bị luận tội, là hành động không chính đáng, giúp ông có thể được phóng thích kể cả khi đối diện với phiên xét xử tội nổi loạn sau khi ban bố thiết quân luật nhưng bất thành, NBC loan tin.
Luật sư đại diện cho ông Yoon, 64 tuổi cho biết chính quyền vẫn chưa lập tức phóng thích ông vì các công tố viên có bảy ngày để kháng cáo phán quyết. Văn phòng công tố chưa lập tức đưa ra bình luận.
Ông Yoon bị tống giam từ lúc bị bắt giữ hôm 15 Tháng Giêng, là tổng thống đương nhiệm đầu tiên tại Nam Hàn ngồi tù vì dính líu tới các tội trạng hình sự. Chính quyền từng nỗ lực bắt giữ ông nhưng thất bại sau cuộc đối đầu kéo dài nhiều giờ đồng hồ tại dinh tổng thống tọa lạc ở Seoul, lúc đó có các viên chức cũng như lực lượng an ninh bảo vệ tổng thống.

Nam Hàn, một trong những nền dân chủ sôi nổi nhất Á Châu và là đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ, lâm vào tình cảnh xáo động chính trị từ hôm 3 Tháng Mười Hai khi Yoon viện dẫn “tình trạng chống đối quốc gia của các thế lực” và ban bố thiết quân luật nhưng phải hủy bỏ trong sáu giờ đồng hồ sau khi các nhà lập pháp bỏ phiếu bãi bỏ.
Các luật sư đại diện cho Yoon gây áp lực để ông được trả tự do, lập luận rằng lệnh bắt giữ thứ hai nhằm kéo dài thời gian tống giam sau thời hạn ban đầu 48 giờ là một hành động bất hợp pháp do các vấn đề liên quan tới thủ tục.
Tòa Sơ Thẩm Trung Tâm Seoul loan báo hủy lệnh bắt giữ hôm 19 Tháng Giêng do mệnh lệnh này được đệ trình sau khi hạn chót 48 giờ chấm dứt. Tòa án cũng chỉ ra các vấn đề pháp lý liên quan tới cuộc điều tra, trong đó dính dáng tới hai cơ quan riêng biệt.
Suk Dong-hyun, luật sư đại diện cho Yoon, cho biết phán quyết “cho thấy nền pháp trị vẫn còn tồn tại ở Nam Hàn.”
Văn phòng tổng thống tán tụng phán quyết do tòa án đưa ra, cho biết Văn Phòng Điều Tra Các Viên Chức Cao Cấp Tham Nhũng CIO, đơn vị dẫn đầu cuộc điều tra toàn diện, “đã tiến hành một cuộc điều tra bất hợp pháp, có tính chất khoa trương mặc dù không có thẩm quyền.”
Đảng Quyền Lực Nhân Dân, một đảng phái bảo thủ trong đó Yoon là thành viên, tán tụng quyết định hủy bỏ lệnh tống giam.
Thành phần phản đối Yoon kêu gọi các công tố viên kháng cáo phán quyết. Tổ chức bất vụ lợi cánh tả Đồng Lòng Đoàn Kết Vì Dân Chủ, dẫn đầu các buổi thắp đèn cầy nhằm ủng hộ việc luận tội Yoon, cho biết đây chỉ là phán quyết có tính chất thủ tục và “không đồng nghĩa với việc Yoon Suk-yeol vô tội trong vụ nổi loạn.”
Nếu được phóng thích, Yoon sẽ quay lại dinh tổng thống suốt thời gian diễn ra phiên luận tội cũng như phiên tòa nhằm xác định xem có nên duy trì mệnh lệnh luận tội do các nhà lập pháp ban hành vào Tháng Mười Hai hay không.
Trong phiên luận tội, Yoon cho biết ông chỉ ban hành sắc lệnh thiết quân luật nhằm phá vỡ tình trạng bế tắc chính trị với cơ quan lập pháp do phe đối lập kiểm soát đồng thời chối bỏ hành động ra lệnh cho các chỉ huy quân đội lôi các nhà lập pháp ra khỏi quốc hội.
Tòa Án Hiến Pháp dự định đưa ra phán quyết vào cuối tháng này.
Các công tố viên cũng đang tìm cách bắt giữ các thành viên thuộc cơ quan an ninh bảo vệ tổng thống vì ngăn cản chính quyền tống đạt trát bắt giữ Yoon, viện dẫn nghĩa vụ bảo vệ tổng thống trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Các luật sư đại diện cho Yoon cho biết lệnh bắt giữ các thành viên cơ quan an ninh cũng không có hiệu lực.
Trong một diễn tiến khác, truyền thông Nam Hàn đưa tin hôm Thứ Sáu rằng một người ngoài 80 tuổi ủng hộ Yoon đã tự thiêu trên nóc nhà một hội trường trong khu vực triển lãm tọa lạc ở Seoul. Người đàn ông này cầm tờ truyền đơn ghi khẩu hiệu “Tổng Thống Yoon muôn năm!” sau đó được chở đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, các viên chức cho biết. (TTHN)



























































































