Tham gia Tin Lành Đê Ga, ông người Thượng ở Gia Lai bị xử tù

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Bị cáo Rơ Châm Grông, 64 tuổi, người Thượng ở huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, bị kết án bảy năm tù với cáo buộc tham gia tổ chức Tin Lành Đê Ga, nay đổi tên thành Sang Pơpu Ana Cữ, bị nhà cầm quyền Việt Nam dán nhãn “phản động.”

Theo báo Công An Nhân Dân hôm 6 Tháng Ba, bị cáo Rơ Châm Grông bị ông Rơ Châm Kút, người gốc Việt tại Mỹ, giao nhiệm vụ làm chấp sự trưởng khu vực Chư Păh.

Phiên xử bị cáo Rơ Châm Grông diễn ra tại Tòa Án Gia Lai. (Hình: Công An Nhân Dân)

Cáo trạng quy kết rằng từ năm 2020, bị cáo Rơ Châm Grông đã tổ chức các cuộc họp, nhiều lần nhận tiền từ ngoại quốc để “gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất ổn định tình hình an ninh tại địa phương.”

Hội Đồng Xét Xử phiên tòa cho rằng, ngoài án tù dành cho bị cáo Rơ Châm Grông, một số người khác có liên quan bị bàn giao cho chính quyền địa phương để “tiếp tục theo dõi, kiểm điểm trước cộng đồng.”

Trong vụ án này, ông Rơ Châm Kút bị cáo buộc là chủ mưu, nhưng do ông này đang ở Mỹ nên Công An Gia Lai “tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý.”

Tin Lành Đê Ga và Tin Lành Đấng Christ là hai tổ chức tôn giáo của người Thượng, không chịu sự kiểm soát của nhà cầm quyền.

Do không được công nhận, chính quyền quy chụp rằng đây là hai tổ chức “phản động đội lốt tôn giáo, là công cụ để tập hợp lực lượng cho những mưu đồ chống phá Việt Nam.”

Theo một bản tin của VOV hồi năm 2021, các tín đồ Tin Lành Đê Ga và Tin Lành Đấng Christ thường bí mật thu thập thông tin về vấn đề dân tộc, tôn giáo rồi gửi ra ngoại quốc.

Bản tin cáo buộc các tín đồ của hai tổ chức này được huấn luyện cách thức đối phó với nhà chức trách và đấu tranh bất bạo động…

Ngoài ra, hai tổ chức Tin Lành Đê Ga và Tin Lành Đấng Christ bị cho là đặt mục tiêu về lâu dài sẽ thành lập “tôn giáo riêng, nhà nước riêng” cho người Thượng.

Một buổi cầu nguyện của tín đồ Tin Lành do nhà cầm quyền Việt Nam quản lý. (Hình: VOV)

Hồi năm ngoái, có ít nhất hai người Thượng lần lượt bị bỏ tù vì tham gia tổ chức Tin Lành không được chính quyền công nhận.

Hồi cuối Tháng Giêng năm ngoái, theo báo Tuổi Trẻ, ông Nay Y Blang, 48 tuổi, người Ê Đê, bị Tòa Án Phú Yên kết án bốn năm rưỡi tù chỉ vì tham gia Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên.

Tiếp đó, hồi cuối Tháng Ba cùng năm, cũng theo báo Tuổi Trẻ, bị cáo Y Krêč Byă, 46 tuổi, ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, bị tòa án tỉnh này kết án 13 năm tù chỉ vì ông này tổ chức cầu nguyện cho một nhóm tín đồ Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên tại tư gia.

Từ năm 2019, bị cáo Y Krêč Byă bị cho là được Mục Sư A Ga, người sáng lập Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, đang sống tại Mỹ, gửi tiền để giao nhiệm vụ phát triển và tham gia điều hành Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT