WESTMINSTER, California (NV) – Hội Dân Chủ Việt Mỹ (Vietnamese American Democratic Club – VADC) sẽ tổ chức buổi lễ “Tưởng Niệm 50 Năm Ngày Quốc Hận Tháng Tư Đen” từ 11 giờ sáng đến 2 giờ 30 phút chiều Thứ Bảy, 19 Tháng Tư, tại địa điểm 14361 Beach Blvd., Westminster, CA 92683, với sự tham dự của các viên chức dân cử, lãnh đạo cộng đồng, và cư dân vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, thông cáo báo chí của VADC cho biết.
Tại buổi lễ đánh dấu biến cố đau thương của ngày 30 Tháng Tư, 1975 này, ban tổ chức cũng sẽ vinh danh những đóng góp của cố Tổng Thống Jimmy Carter trong việc giúp đỡ người tị nạn Việt Nam tái định cư tại Hoa Kỳ.

Tưởng nhớ quá khứ – Tôn vinh sự kiên cường – Hướng tới tương lai
Theo VADC, ngày 30 Tháng Tư, 1975 là một cột mốc lịch sử, không chỉ đánh dấu nỗi đau chiến tranh mà còn thể hiện tinh thần kiên cường của cộng đồng người Việt tị nạn. Sự kiện này đã buộc hàng triệu người Việt phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm tự do và một tương lai tốt đẹp hơn. Trong suốt năm thập kỷ qua, người Mỹ gốc Việt đã xây dựng lại cuộc sống, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của Hoa Kỳ và trở thành doanh nhân, nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ, luật sư, nhà giáo dục, quân nhân, viên chức dân cử, và lãnh đạo cộng đồng.
Tôn vinh những đóng góp của người Mỹ gốc Việt
VADC cho biết, cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã thành công trong nhiều lĩnh vực, điển hình như:
-Dương Nguyệt Ánh, một cựu thuyền nhân trở thành nhà khoa học hàng đầu và có công trong việc phát triển vũ khí nhiệt áp của Hoa Kỳ.
-Lương Xuân Việt, thiếu tướng gốc Việt đầu tiên trong Lục Quân Hoa Kỳ, tượng trưng cho sự kiên trì và đóng góp của người Mỹ gốc Việt trong quân đội.
-Phó Ðề Đốc Nguyễn Từ Huấn, người Mỹ gốc Việt đầu tiên mang cấp bậc phó đề đốc Hải Quân Hoa Kỳ, tiếp bước cha mình, Trung Tá Nguyễn Tuân.
-Eugene Trịnh, một nhà sinh hóa người Mỹ gốc Việt, được biết đến nhiều nhất qua vai trò phi hành gia người Mỹ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ trên tàu con thoi (Space Shuttle) của NASA.
-Amanda Ngọc Nguyễn, nhà hoạt động dân quyền, sáng lập viên tổ chức Rise, và được đề cử giải Nobel Hòa Bình. Cô cũng ghi dấu lịch sử vào năm 2025 với tư cách là phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian.
-Nguyễn Thanh Việt, giáo sư đại học USC và tiểu thuyết gia, đoạt giải Pulitzer qua tác phẩm “The Sympathizer.”
-Đinh Việt (Đinh Đồng Phụng Việt), một chuyên gia pháp luật người Mỹ gốc Việt, từng giữ chức phụ tá bộ trưởng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ.
-Joseph Cao, dân biểu gốc Việt đầu tiên tại Quốc Hội Hoa Kỳ, đại diện Địa Hạt 2 của tiểu bang Louisiana.
-Stephanie Murphy (Đặng Thị Ngọc Dung), nữ dân biểu gốc Việt đầu tiên tại Quốc Hội Hoa Kỳ, đại diện Địa Hạt 7 của tiểu bang Florida.
-Derek Trần, dân biểu gốc Việt đầu tiên đại diện vùng Little Saigon tại Quốc Hội Hoa Kỳ.
Những tấm gương tiêu biểu này, cùng với vô số cá nhân khác, thể hiện sự kiên cường, thành công, và đóng góp to lớn của cộng đồng người Mỹ gốc Việt cho đất nước Hoa Kỳ.
Giữ gìn bản sắc dân tộc và hướng tới tương lai
“Khi chúng ta tưởng niệm cột mốc lịch sử này, thế hệ trẻ người Mỹ gốc Việt cần ý thức về trách nhiệm gìn giữ truyền thống, tiếp tục đóng góp vào xã hội và nâng cao vị thế cộng đồng,” VADC cho biết. “Điều quan trọng là thế hệ trẻ phải tham gia vào đời sống dân sự, hỗ trợ cộng đồng, và phấn đấu xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Dù chúng ta kỷ niệm những thành tựu đạt được, chúng ta cũng không bao giờ được quên nguồn gốc và lịch sử của mình.”
VADC kết luận: “Tưởng niệm 50 năm Ngày Quốc Hận Tháng Tư Đen không chỉ là một lời nhắc nhở về quá khứ mà còn là một dịp để tri ân và cam kết – tri ân quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, cam kết tiếp tục cống hiến để xây dựng một tương lai vững mạnh và phát triển hơn nữa.” (Đ.D.)


































































































