ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Bị cáo Nguyễn Văn Hoàng Vũ, 33 tuổi, ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, vừa bị kết án 20 năm tù về tội “mua bán ma túy.”
Theo tờ Thanh Niên hôm 16 Tháng Ba, bị cáo Vũ bị bắt trong lúc đem ma túy đến nhà người yêu tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng, để cả hai cùng “phê.”

Hồi Tháng Tư năm ngoái, bị cáo Vũ bị bắt quả tang mang theo một gói ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy, một khẩu súng, bảy viên đạn, hai cây kiếm…
Khám xét khẩn cấp căn hộ người yêu của Vũ, công an tịch thu nhiều viên đạn và 90 gram ma túy.
Bị cáo Vũ khai rằng mình mua số ma túy này từ một người đàn ông tên Cậu, chưa rõ lai lịch.
Người yêu của Vũ, qua xét nghiệm dương tính với ma túy, bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng chất cấm.
Theo bản tin, hồi năm 2017, bị cáo Vũ cầm đầu nhóm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận.

Bị cáo Vũ và đồng bọn còn bắt cóc một số con bạc, khống chế để cưỡng đoạt tiền đánh bạc.
Sau khi ra tù, bị cáo Vũ chuyển hướng sang hoạt động mua bán ma túy. Nam bị cáo được ghi nhận rất ranh mãnh, thường xuyên thay đổi chỗ ở, phương tiện đi lại, nên công an gặp nhiều khó khăn khi lần theo dấu vết ông này.
“Điểm yếu” của bị cáo Vũ là thường xuyên ghé thăm người yêu và đem theo ma túy.
Trong một vụ án tương tự, theo báo Lâm Đồng hôm 14 Tháng Ba, năm bị cáo đều là đàn ông ở tỉnh này, bị kết án tổng cộng 58 năm tù vì “mua bán ma túy.”
Hồi Tháng Tư năm ngoái, ông Nguyễn Văn Tiến, 33 tuổi, một trong năm bị cáo, đặt mua 80 gram ma túy đá của một người tên Hải ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Sau đó, bị cáo Tiến chia nhỏ, cất giấu tại phòng 301 khách sạn NH ở phường 4, và một căn nhà ở phường 3, Đà Lạt.
Vụ bắt giữ bị cáo Tiến diễn ra khi công an ập vào kiểm tra hành chính căn phòng khách sạn nêu trên, tịch thu nhiều loại ma túy như Methamphetamine, Ketamine, Nimetazepam, 2C-B, MDMA… (N.H.K) [đ.d.]





























































































































