SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị can Nguyễn Thị Ánh, 38 tuổi, quê Hưng Yên, đang bị Công An TP.HCM phát lệnh truy nã với cáo buộc lừa hai người đàn ông kinh doanh hùn kinh doanh khách sạn ở Sài Gòn, Hà Nội, chiếm đoạt 19 tỷ đồng ($742,043).
Theo báo Công An Nhân Dân hôm 23 Tháng Ba, bị can Ánh tạo dựng hình ảnh mình kinh doanh nhiều ngành nghề rất “mát tay.”

Ông M., một trong hai nạn nhân, được bị can mời đến dự lễ khai trương một số khách sạn 4 sao tại Hà Nội.
Hồi Tháng Chín, 2022, bị can Ánh rủ ông M. góp vốn kinh doanh, thuê các khách sạn lớn ở vị trí trung tâm của Sài Gòn, Hà Nội và khoe rằng bà này có nguồn khách rất ổn định.
Ông M. rủ thêm người bạn của mình là ông T. cùng góp vốn kinh doanh. Bà Ánh nói sẽ đưa thêm người quen là Phạm Thị Phương Thảo vào làm thành viên góp vốn, làm giám đốc, và là đại diện theo pháp luật.
Theo thỏa thuận, các thành viên góp vốn theo từng mặt bằng khách sạn do bị can Ánh đứng ra thuê.
Sau đó, bị can Ánh thông báo mình thuê được một khách sạn ở Hà Nội với giá 280 triệu đồng ($10,935) mỗi tháng.

Tính theo tỉ lệ góp vốn, hai ông M. và T. phải góp 2.85 tỷ đồng ($111,306). Sau khi hai ông này nộp khoản tiền nêu trên, bị can Ánh chia lợi nhuận 100 triệu đồng ($3,905) cho mỗi người.
Tiếp đó, bị can Ánh thông báo thuê một khách sạn ở phường Bến Thành, quận 1, Sài Gòn, với giá 500 triệu đồng ($19,527) mỗi tháng, yêu cầu hai ông M. và T. phải góp 4.1 tỷ đồng ($160,125).
Sau khi nhận tiền lời hai tháng của khách sạn thuê ở Hà Nội, bị can Ánh đột ngột không còn chuyển tiền cho hai ông M. và T. với lý do “đối tác thuê khách sạn còn nợ tiền chưa trả.”
Nữ bị can cũng thông báo rằng các khách sạn đã thuê ở Sài Gòn “chưa kinh doanh ổn định nên chưa có lãi.”
Đến Tháng Hai, 2023, hai ông M. và T. mới nhận ra mình bị lừa nên báo công an. (N.H.K) [đ.d.]





























































































































