ORANGE COUNTY, California (NV) – Chánh Biện Lý Todd Spitzer của Orange County bị Tòa Thượng Thẩm California ra lệnh giao nộp một số chính sách nội bộ, và sổ tay huấn luyện cho các tổ chức dân quyền, những bên đã kiện ông vì nghi có kỳ thị chủng tộc trong các vụ truy tố của ông, theo nhật báo Orange County Register, hôm 21 Tháng Ba.
Chánh Án Walter Schwarm đưa ra phán quyết hôm 20 Tháng Ba, trong vụ kiện về hồ sơ công cộng năm 2022, do các tổ chức American Civil Liberties Union (ACLU) của Bắc và Nam California cùng với nhóm hoạt động Chicanxs de Unidxs de Orange County đệ đơn.

“Lệnh của chánh án phơi bày điều mà ông Spitzer vẫn phủ nhận từ lâu rằng văn phòng của ông hoạt động theo một chính sách vi phạm các luật minh bạch, điều này che giấu bằng chứng về sự phân biệt chủng tộc trong các vụ truy tố,” bà Emi MacLean, luật sư cấp cao của ACLU Foundation of Northern California và đại diện pháp lý của nguyên đơn, cho biết.
Văn Phòng Biện Lý Orange County cho biết rằng phần lớn dữ liệu mà ACLU yêu cầu đều được đăng trên trang web chính thức của văn phòng.
Nguyên đơn yêu cầu tòa án can thiệp nhằm xem xét cách ông Spitzer thực thi Đạo luật Công Lý Chủng tộc của tiểu bang, đạo luật cấm việc bắt giữ và truy tố dựa trên chủng tộc.
Một chánh án từng tuyên bố vào Tháng Sáu năm ngoái rằng ông Spitzer vi phạm đạo luật này khi có những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc trong một vụ án giết người kép mà bị cáo là người da đen.
Vụ kiện cũng đề cập đến một báo cáo của ACLU vào Tháng Hai, 2022, cho thấy rằng 5.8% các bị cáo hình sự bị truy tố tại Orange County là người da đen, mặc dù nhóm này chỉ chiếm 2.1% dân số.
Báo cáo cũng cho biết rằng văn phòng biện lý có xu hướng truy tố người da đen và người Latino với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng hơn và các tình tiết tăng nặng nhiều hơn so với người da trắng, đồng thời ít có khả năng đề xuất biện pháp thay thế án tù (chẳng hạn như chương trình chuyển hướng) cho người da đen và Latino.
Nghiên cứu này chủ yếu dựa trên dữ liệu từ những năm trước khi ông Spitzer nhậm chức vào Tháng Giêng, 2019. (T.Nhiên) [đ.d.]

































































