WASHINGTON, DC (NV) – Niềm tin người tiêu dùng Mỹ tiếp tục giảm giữa lúc Tổng Thống Donald Trump thực hiện chính sách gây xáo trộn nền kinh tế, tổ chức bất vụ lợi Conference Board (CB) công bố hôm Thứ Ba, 25 Tháng Ba, theo CNBC và CNN.
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng trong Tháng Ba về tình trạng kinh tế hiện tại giảm 7.2 điểm, còn 92.9 điểm, thấp nhất kể từ Tháng Giêng, 2021, theo CB. Đây là tháng thứ tư liên tiếp chỉ số này giảm tính từ Tháng Mười Hai, sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Chỉ số kỳ vọng thậm chí tệ hơn, giảm 9.6 điểm, còn 65.2 điểm, thấp nhất trong 12 năm nay, và dưới xa 80 điểm, mức được coi là dấu hiệu nền kinh tế sắp suy thoái. Chỉ số này dùng để đo mức độ kỳ vọng về lợi tức, kinh doanh và việc làm trong tương lai.
Hai chỉ số này giảm trong bối cảnh người dân Mỹ lo ngại kế hoạch thuế quan của Tổng Thống Trump, vốn làm chao đảo thị trường chứng khoán thời gian qua.
Hồi đầu Tháng Ba, không lâu sau khi áp thuế 25% lên hàng Mexico và Canada, Tổng Thống Trump hoãn đánh thuế một tháng do giới lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ than phiền; rồi sau khi Liên Âu (EU) trả đũa ông Trump đánh thuế kim loại EU, ông đe dọa tăng thuế rượu EU lên 200%.
Và thuế quan đáp trả thuế quan của những quốc gia khác, dự trù có hiệu lực từ ngày 2 Tháng Tư, có lẽ cũng sẽ được Tổng Thống Trump giảm xuống.
Cuộc chiến thương mại và sự thay đổi liên tục trong chính sách thuế quan làm người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà đầu tư Mỹ hết sức bất an, khiến họ khó lên kế hoạch trước, theo nhiều cuộc thăm dò khác nhau. Tình trạng này cũng làm người ta thêm lo sợ nền kinh tế có thể bị trì trệ và lạm phát tăng. (Th.Long) [kn]

















































































