LÀO CAI, Việt Nam (NV) – Dựa vào mối quan hệ với bí thư Tỉnh Ủy Lào Cai, một “cò” quặng sắt đã tác động, xin hạn mức xuất cảng quặng sắt giúp một số doanh nghiệp không đủ điều kiện, bỏ túi nhiều tỷ đồng.
Trong vụ án xảy ra tại tổng công ty Thép Việt Nam và công ty Khoáng Sản và Luyện Kim Việt Trung (VTM), cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố bị can Nguyễn Ngọc Khiêm, 44 tuổi, phó giám đốc công ty Dịch Vụ Du Lịch Cáp Treo Fansipan Sapa, về tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.”

Báo Thanh Niên hôm 13 Tháng Bảy dẫn kết luận điều tra từ Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An cho biết, đầu năm 2019, ông Nguyễn Duy Nghiệp, giám đốc công ty An Bình, có nhu cầu mua quặng sắt của VTM để kinh doanh trong nước và xuất cảng.
Thông qua ông Lê Xuân Định, “thầy” phong thủy, công ty An Bình được ký hợp đồng mua 216,000 tấn quặng sắt của VTM với giá thấp. Phi vụ này đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 7.1 tỷ đồng ($270,425).
Để được xuất cảng quặng sang Trung Quốc, cuối Tháng Mười, 2019, ông Nghiệp nhờ bị can Nguyễn Ngọc Khiêm tác động đến lãnh đạo Ủy Ban và Sở Công Thương Tỉnh Lào Cai.
Bị can Khiêm được cho là có quan hệ thân quen với ông Nguyễn Văn Vịnh, bí thư Tỉnh Ủy Lào Cai khi đó, cùng một số lãnh đạo tỉnh này. Vì vậy, công ty An Bình kỳ vọng bị can Khiêm có thể tác động để ủy ban tỉnh gửi văn bản đề nghị Bộ Công Thương cấp hạn ngạch xuất cảng.
Nhận lời thưc hiện, bị can Khiêm đưa ra mức chi phí “quà cáp” $100,000.
Sau khi nhận tiền, bị can Khiêm gặp ông Nguyễn Văn Vịnh nhờ tác động để Ủy Ban Tỉnh Lào Cai ra văn bản đề nghị Bộ Công Thương cho công ty An Bình xuất cảng quặng theo chủ trương của chính phủ và Bộ Công Thương.
Ông Vịnh sau đó hướng dẫn bị can Khiêm gặp ông Lê Ngọc Hưng, phó chủ tịch tỉnh Lào Cai và ông Đỗ Trường Giang, giám đốc Sở Công Thương khi đó, để làm thủ tục.
Sau đó, bị can Khiêm lần lượt gặp ông Hưng và ông Giang, thông báo rằng ông Vịnh “đã đồng ý về chủ trương” cho công ty An Bình xuất cảng quặng.
Dù không được ông Vịnh chỉ đạo cụ thể, nhưng hai ông Hưng và Giang vẫn đồng ý hỗ trợ do biết bị can Khiêm “có quan hệ thân quen” với ông Vịnh, thường xuyên xuất hiện cùng ông bí thư tại các sự kiện của tỉnh Lào Cai.

Trước khi ra về, bị can Khiêm đưa cho ông Hưng 100 triệu đồng ($3,808) và đưa ông Giang 50 triệu đồng ($1,904). Sau đó, hai lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã thực hiện các thủ tục, lập văn bản đề nghị Bộ Công Thương cho công ty An Bình xuất cảng quặng và được chấp thuận.
Theo thỏa thuận chia đôi lợi nhuận, bị can Khiêm được công ty An Bình trả 4 tỷ đồng ($152,352).
Đến Tháng Giêng, 2020, bị can Khiêm tiếp tục nhận thêm 250 triệu đồng ($9,522) vì tác động để doanh nghiệp này được xuất cảng trở lại sau thời gian bị tạm dừng do thiếu phương án vận chuyển.
Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Nguyễn Ngọc Khiêm đã ba lần nhận tiền của công ty An Bình tổng cộng 4.25 tỷ đồng ($161,874) và $100,000 để hỗ trợ xin hạn ngạch xuất cảng quặng sắt, hưởng lợi cá nhân $256,1614. (Tr.N) [kn]





































































































































