SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhiều quận ở Sài Gòn đang làm phương án sáp nhập phường, xã và dự trù sẽ đặt tên theo các địa danh nổi tiếng trước đây.
Tối 25 Tháng Ba, nói với báo Thanh Niên, lãnh đạo một số quận ở Sài Gòn cho biết đang hoàn chỉnh lại phương án sáp nhập phường sau khi Bộ Nội Vụ “có chỉ đạo mới.”

Đơn cử như Quận 1 đang đề nghị hai cách sắp xếp lại 10 phường. Theo đó, phương án một sẽ còn hai phường gồm: Phường Bến Nghé – trên cơ sở sáp nhập các phường hiện hữu: Đa Kao, Tân Định, Bến Nghé và Phường Bến Thành – sáp nhập từ bảy phường: Bến Thành, Cô Giang, Cầu Kho, Cầu Ông Lãnh, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Thái Bình, Phạm Ngũ Lão.
Phương án hai sẽ có ba phường mới nhưng chưa thấy nêu tên cụ thể.
Còn Quận 5 có phương án sắp xếp 10 phường còn hai phường. Trong đó tên An Đông đã được chốt, tên còn lại là Đồng Khánh hoặc Bến Hàm Tử đang được cân nhắc lựa chọn.
Trong khi đó, một lãnh đạo Quận 6 cho biết sau khi trình phương án sắp xếp 14 phường còn năm phường thì Sở Nội Vụ phản hồi “chưa phù hợp” nên phải làm lại. Dự kiến phương án mới chỉ còn bốn phường gồm Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú và Phú Lâm.
Với Quận Bình Thạnh, từ 15 phường sẽ chỉ còn bốn phường. Các phường lần lượt là Gia Định, Bình Hòa, Thạnh Mỹ Tây và Bình Quới.
Tương tự, Quận Gò Vấp có 12 phường sau sáp nhập chỉ còn ba phường lấy tên là Gò Vấp, An Nhơn và Thông Tây Hội.
Ngoài tên Gò Vấp là tên quận hiện tại, hai tên Thông Tây Hội và An Nhơn đã từng được đặt cho các xã thuộc Gò Vấp trước đây, gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển vùng đất này.
Quận Phú Nhuận dự kiến nhập 11 phường thành hai phường có tên mới là Đức Nhuận và Phú Nhuận.
Một vị đại diện Ủy Ban Quận Phú Nhuận cho hay, tên gọi quận Phú Nhuận gắn với lịch sử Sài Gòn 300 năm, là một mỹ danh trích từ câu “Phú nhuận ốc, đức nhuận thân,” tạm hiểu là “giàu có làm đẹp nhà cửa, đức độ làm đẹp bản thân.” Do đó quận đề nghị tên hai phường mới như trên.

Quận Tân Bình từ 15 phường đề nghị chia thành bốn phường: Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Bàu Cát. Còn Quận Bình Tân sau sáp nhập chỉ còn ba phường.
Quận 12 đề nghị sắp xếp 11 phường thành bốn phường Tân Thới Nhất, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông vì “có dân số lớn.”
Huyện Nhà Bè xin nhập bảy xã, thị trấn thành hai xã mới là Nhà Bè và Hiệp Phước.
Tương tự, huyện Bình Chánh từ 16 xã, thị trấn hiện hữu đang đề nghị sắp xếp thành bốn xã theo chính quyền hai cấp.
Huyện Cần Giờ hiện có thị trấn Cần Thạnh và sáu xã An Thới Đông, Bình Khánh, Long Hòa, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, Thạnh An, dự kiến gom lại còn ba xã.
Riêng Quận 3, huyện Hóc Môn dự kiến trở thành một phường, xã, trong khi thành phố Thủ Đức chuyển thành chín phường.
Lãnh đạo Sở Nội Vụ cho biết các phương án trên mới chỉ là đề nghị của các địa phương, thành phố còn phải xem xét, thẩm định.
Trước đó, tại buổi làm việc với quận 1 về “Tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn,” chiều 19 Tháng Ba, ông Nguyễn Văn Được, chủ tịch Ủy Ban ở Sài Gòn, cho biết chiếu theo tỷ lệ sắp xếp của cả nước, thành phố sẽ còn hơn 80 xã, phường thay vì 273 như hiện nay. (Tr.N) [kn]






























































