Chung cư tại Sài Gòn nứt toác do động đất ở tận Miến Điện

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hàng trăm chủ nhà tại một khu chung cư ở quận 8, Sài Gòn, loan báo bị nứt tường sau dư chấn của trận động đất ở tận Miến Điện.

Theo báo Người Lao Động, chiều 30 Tháng Ba, giới chức quận 8 cho biết đã tiếp nhận phản ảnh của cư dân chung cư Diamond Riverside, phường 16, về việc hơn 300 căn hộ tại đây xuất hiện các vết nứt tường, nền gạch bị bong tróc chỉ sau ít giờ vụ động đất hơn 7.7 độ Richter xảy ra ở Miến Điện.

Căn hộ bà Vũ Thị Hiền ở chung cư Diamond Riverside, phường 16, quận 8, xuất hiện một số vết nứt. (Hình: Hạ Giang/VNExpress)

Chung cư Diamond Riverside gồm bốn block cao 29 tầng, với 1,670 căn hộ, gần 5,000 cư dân đang sinh sống.

“Qua kiểm tra, có hơn 340 căn hộ xuất hiện các vết nứt dạng ‘chân chim.’ Tuy nhiên, những vết nứt này không gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của tòa nhà. Bắt đầu từ ngày 31 Tháng Ba, ủy ban quận sẽ phối hợp cùng Sở Xây Dựng và công ty bảo hiểm của chung cư để triển khai những biện pháp nghiệp vụ cần thiết,” đại diện Ủy Ban Nhân Dân Quận 8 cho biết.

Bà Vũ Thị Hiền, 60 tuổi, cư dân chung cư Diamond Riverside, cho biết căn hộ của gia đình bà mới xuất hiện bốn vết nứt, chúng xảy ra sau khi tòa nhà bị rung lắc do ảnh hưởng từ trận động đất. Trước đó, từ khi dọn về sống ở đây vào năm 2021, căn hộ chưa từng gặp phải tình trạng này.

Tương tự, ông Kim Nam, 37 tuổi, một cư dân khác của chung cư Diamond Riverside, cho biết một ngày sau khi xảy ra rung lắc, ông cùng gia đình dọn dẹp căn hộ tại tầng 15 thì phát hiện tường nhà bị nứt.

“Có rất nhiều vết nứt, nghiêm trọng nhất ở tường gần cửa hành lang và phòng ngủ với chiều dài hơn 3 mét, trông như đường chỉ kéo dài từ trên xuống. Một số khu vực còn bong tróc sơn và vữa,” ông Nam lo lắng cho biết.

Xác nhận với truyền thông trong nước, ông Nguyễn Thanh Bình, đại diện Ban Quản Trị Chung Cư Diamond Riverside, cho biết sau khi xảy ra rung chấn, cơ quan này đồng loạt nhận thông tin từ cư dân về tình trạng tường, trần, gạch trong nhà bị bong tróc.

Đến trưa 29 Tháng Ba, nơi này được ghi nhận có 342 căn hộ bị nứt tường, một số vị trí hành lang, sân thượng nền bị phồng, bong gạch… Các căn bị nứt nằm rải rác ở cả bốn block, tùy vị trí có các vết nứt nhẹ hoặc sâu.

Nhiều vết nứt xuất hiện trên tường trong nhà cư dân ở chung cư Diamond Riverside. (Hình: Quốc Anh/Người Lao Động)

“Tâm động đất cách 1,700 km mà vẫn bị nứt tường. Vậy nếu gần hơn thì chuyện gì xảy ra?,” độc giả “HuynhBinh” lo lắng phản ảnh trên báo VNExpress.

Liên quan đến động đất, Trung Tâm Báo Tin Động Đất Và Cảnh Báo Sóng Thần thuộc Viện Các Khoa Học Trái Đất cho biết sáng 31 Tháng Ba, tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, liên tiếp xảy ra bốn trận động đất với độ lớn khác nhau.

Số liệu lưu trữ của Viện Các Khoa Học Trái Đất cho thấy từ năm 1903-2020, tại tỉnh Kon Tum chỉ có hơn 30 trận động đất, trận lớn nhất có 3.9 độ Richter.

Tuy nhiên, từ Tháng Tư, 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất đã xảy ra tại tỉnh này, trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng. Lớn nhất là trận động đất xảy ra trưa 28 Tháng Bảy, 2024 có độ lớn 5.0.

Riêng tại khu vực huyện Kon Plông, trong năm 2024, đã ghi nhận hơn 300 trận động đất. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT