WASHINGTON, DC (NV) – Ông Steven Stebbins, quyền tổng thanh tra Bộ Quốc Phòng (DOD), hôm Thứ Năm, 3 Tháng Tư, thông báo ông bắt đầu điều tra vụ ông Pete Hegseth, bộ trưởng DOD, dùng ứng dụng nhắn tin thông thường để bàn chiến dịch quân sự, theo đài NPR.
Ông Stebbins đưa ra thông báo này nhằm đáp ứng thư yêu cầu của hai giới chức hàng đầu Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện – Thượng Nghị Sĩ Roger Wicker (Cộng Hòa-Mississippi) và Thượng Nghị Sĩ Jack Reed (Dân Chủ-Rhode Island).

Cuối Tháng Ba, tạp chí The Atlantic đăng bài báo gây chấn động về việc chủ bút tạp chí này tình cờ được đưa vào nhóm “chat” trên ứng dụng Signal gồm 18 giới chức hàng đầu của chính quyền Tổng Thống Trump, trong đó có ông Hegseth, đang bàn chiến dịch tấn công phiến quân Houthi ở Yemen.
Ông Wicker và ông Reed từng nói họ lo không biết ông Hegseth và những giới chức đó có chia sẻ thông tin mật trên Signal hay không.
“Nếu có, bài báo đó đặt ra nghi vấn về việc dùng hệ thống không bảo mật để bàn thông tin nhạy cảm và bảo mật, cũng như về việc chia sẻ thông tin như vậy với người chưa được kiểm tra về mặt an ninh và không cần biết,” ông Wicker và ông Reed viết trong thư yêu cầu gửi cho ông Stebbins.
Hôm Thứ Năm, ông Reed ra tuyên bố cho hay ông hoan nghênh điều tra vụ này, cho hay mấy ngày qua, Tòa Bạch Ốc và ông Hegseth “tuyệt vọng tìm cách lừa dối công chúng về sai lầm này. Sai lầm này nghiêm trọng không lời nào tả hết.”
Ông Stebbins cho hay mục tiêu cuộc điều tra “là xác định mức độ mà bộ trưởng Quốc Phòng và những nhân viên khác của DOD tuân thủ chính sách và thủ tục của DOD khi dùng ứng dụng nhắn tin thương mại cho công vụ.” Cuộc điều tra cũng sẽ xác định họ có tuân thủ “quy định phân loại thông tin và lưu giữ hồ sơ” hay không, ông Stebbins thêm.
Ông Stebbins làm quyền tổng thanh tra DOD sau khi Tổng Thống Trump sa thải một loạt tổng thanh tra khắp chính phủ liên bang sau khi nhậm chức hồi Tháng Giêng.
Ông Hegseth khăng khăng nói không có thông tin mật nào được chia sẻ trong nhóm “chat” Signal đó, bất chấp The Atlantic công bố tin nhắn của ông cho thấy ông bàn về mục tiêu, loại vũ khí và thời điểm không kích ngay trước chiến dịch tấn công Houthi giữa Tháng Ba. Ông Reed và nhiều giới chức khác cho rằng những chi tiết đó gây nguy hiểm cho lính Mỹ.
Hôm Thứ Hai tuần này, Tòa Bạch Ốc loan báo đã điều tra xong vụ ông Jeffrey Goldberg, chủ bút The Atlantic, vô tình được đưa vào nhóm “chat” đó. Tòa Bạch Ốc khẳng định không có thông tin nào được chia sẻ trong nhóm “chat” đó là tin mật, mặc dù nhạy cảm.
“Theo chúng tôi biết, Tòa Bạch Ốc đóng lại vụ này,” bà Karoline Leavitt, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, cho hay trong buổi họp báo hôm Thứ Hai.
“Mấy ngày qua, chúng tôi tiến hành nhiều biện pháp bảo đảm chuyện như vậy không thể tái diễn, và chúng tôi sẽ đi tiếp,” bà cho biết thêm, nhưng không nói rõ biện pháp gì. (Th.Long) [kn]

















































































