WASHINGTON, DC (NV) – Cách thức Tổng Thống Donald Trump lèo lái nền kinh tế cũng như trường hợp rò rỉ gần đây liên quan tới các tin nhắn bàn bạc oanh tạc Houthi trên Signal làm tỷ lệ ủng hộ ông giảm xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ nhì tại Tòa Bạch Ốc, theo một cuộc khảo sát công bố hôm Thứ Tư, 2 Tháng Tư.
Reuters hợp tác với Ipsos thực hiện cuộc thăm dò mới do cho thấy tỷ lệ ủng hộ tổng thống là 43 phần trăm, giảm 2 điểm so với lần khảo sát vào cuối Tháng Ba. Sau khi Trump nhậm chức hôm 20 Tháng Giêng, tỷ lệ ủng hộ ông là 47 phần trăm, theo The Hill.
Trong cuộc thăm dò mới nhất, 37 phần trăm số lượng người tham gia ủng hộ chính sách điều hành nền kinh tế của Trump và 30 phần trăm ủng hộ cách thức giải quyết chi phí sinh hoạt cao tại Hoa Kỳ.

Phần lớn người Mỹ, với 52 phần trăm, cho biết việc tăng thuế lên xe hơi và linh kiện xe hơi sẽ gây bất lợi cho những người thân thiết với họ. Tương tự, một nhóm khác cho biết việc tăng thuế trên phạm vi rộng, như Trump tuyên bố hôm Thứ Tư, sẽ làm tất cả trở nên tồi tệ hơn chứ không phải tốt hơn. Theo cuộc thăm dò, khoảng một phần ba số lượng cử tri Đảng Cộng Hòa và có khuynh hướng ủng hộ Đảng Cộng Hòa cho biết chính sách thuế sẽ làm tổn hại tới nền kinh tế.
Hôm Thứ Tư, Trump vạch ra kế hoạch đánh thuế mới, áp dụng ít nhất 10 phần trăm thuế lên hàng hóa nhập cảng vào Hoa Kỳ. Nhiều quốc gia phải gánh chịu mức thuế nặng tay hơn, đứng đầu là Trung Quốc với 54 phần trăm.
Các quốc gia chủ lực trong hợp tác thương mại với Hoa Kỳ, Mexico và Canada, được miễn trừ trong chính sách thuế mới. Hai quốc gia này vẫn phải chịu 25 phần trăm thuế, mặc dù các mặt hàng thuộc Hiệp Định Hoa Kỳ-Mexico-Canada vẫn giữ nguyên.
Những người tham gia khảo sát cũng chỉ trích Trump trong việc giải quyết cuộc trò chuyện bị rò rỉ trên Signal dính líu tới nhiều thành viên trong chính quyền. Chủ bút tờ The Atlantic, Jeffrey Goldberg, tiết lộ trong một bài báo vào tuần trước rằng ông vô tình được thêm vào một nhóm trò chuyện trên Signal trong đó có các viên chức an ninh quốc gia cao cấp. Các tin nhắn do The Atlantic công bố cho thấy các viên chức đang bàn bạc cho các cuộc tấn công quân sự diễn ra vào giữa Tháng Ba nhắm vào lực lượng dân quân Houthi đóng tại Yemen.
Phần lớn người tham gia khảo sát, 74 phần trăm, với 91 phần trăm thành viên Đảng Dân Chủ và 55 phần trăm cử tri Đảng Cộng Hòa, tuyên bố rằng các viên chức đã “cẩu thả” trong lúc thảo luận về các phương sách chiến tranh bằng cách nhắn tin trên Signal. Hai mươi hai phần trăm cho biết điều đó không có gì nghiêm trọng.
Chỉ hơn một phần ba số lượng người trả lời thăm dò, 34 phần trăm, đồng thuận với chính sách đối ngoại của Trump, giảm 3 điểm so với đợt khảo sát cuối Tháng Ba. Gần một nửa, 48 phần trăm, hài lòng với việc tổng thống giải quyết vấn đề nhập cư.
Trong cuộc thăm dò Harvard CAPS/Harris gần đây, tỷ lệ hài lòng với Trump cũng giảm 3 điểm, từ 52 xuống 49 phần trăm. Bốn mươi sáu phần trăm không hài lòng với Trump.
Cuộc thăm dò Reuters/Ipsos được tiến hành từ 31 Tháng Ba tới 2 Tháng Tư trong số 1,486 người trưởng thành tại Hoa Kỳ. Sai biệt là khoảng 3 phần trăm. (TTHN)







































































































































