WHO, Mỹ yêu cầu Nga minh bạch sau ca viêm phổi thứ nhì

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đang điều tra tin tức có thêm ca viêm phổi thứ nhì liên quan tới viện nghiên cứu dịch hạch ở vùng Siberia của Nga, sau khi chính phủ nước này tuyên bố không có ca dịch hạch nào ở vùng này sau vụ nhân viên viện đó qua đời, theo Politico hôm Thứ Tư, 7 Tháng Mười.

Tin tức mới nhất cho thấy dường như Nga không hợp tác đầy đủ với giới chức y tế quốc tế bằng cách cung cấp thông tin về trường hợp nữ nhân viên 28 tuổi của Viện Chống Dịch Hạch Irkutsk chết hôm 2 Tháng Mười.

Bệnh viện điều trị bệnh truyền nhiễm ở thị trấn Shelekhov, nơi một nhân viên Viện Chống Dịch Hạch Irkutsk ở Siberia, Nga qua đời. (Hình: Tatyana Makeyava/AFP via Getty Images)

“WHO yêu cầu cung cấp thêm thông tin làm rõ nguyên nhân ca viêm phổi nặng đó, vi khuẩn hoặc virus vốn khiến giới chức tiến hành biện pháp bảo vệ sức khỏe công chúng, và tin tức về việc một nhân viên thứ nhì bị viêm phổi chưa rõ nguyên nhân,” ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc WHO, cho hay trên mạng xã hội X hôm Thứ Tư.

“Cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, minh bạch theo Luật Y Tế Thế Giới vừa rất cần thiết để làm rõ tin tức mâu thuẫn nhau, vừa giúp đánh giá chính xác mối nguy hiểm có thể xảy ra cho sức khỏe công chúng,” ông Tedros lưu ý.

Hôm Thứ Ba, Tổng Thống Donald Trump của Mỹ cho biết ông “đã sắp xếp gọi” cho Tổng Thống Vladimir Putin của Nga “rất sớm” để thảo luận vụ này.

Báo chí Nga xác nhận nữ khoa học gia thiệt mạng là cô Darya Shipilova, 28 tuổi, làm việc tại Viện Chống Dịch Hạch Irkutsk cách thủ đô Moscow hơn 2,500 dặm về phía Đông.

Ban đầu, báo chí Nga cho biết cô làm bể ống nghiệm chứa vi khuẩn dịch hạch vào cuối Tháng Chín, bị viêm phổi nặng rồi chết vì bệnh này hôm 1 Tháng Mười.

Ông Alexei Tsydenov, người đứng đầu Cộng Hòa Buryatia kế bên Nga, cho rằng cô Shipilova chết vì dịch hạch thể phổi (pneumonic plague), như một số bản tin ban đầu.

Dịch hạch thể phổi có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh thông thường, đặc biệt nếu điều trị sớm.

Chính quyền Nga khẳng định “không có ca dịch hạch nào được xác nhận ở Irkutsk mới đây.” Rospotrebnadzor, cơ quan y tế quốc gia Nga, cho hay cô Shipilova chết vì “viêm phổi chưa rõ nguyên nhân” và không có vi sinh vật nào liên quan tới công việc của cô được phát giác trong mẫu bệnh phẩm.

Sau khi cô Shipilova chết, ban đầu, giới chức Nga cách ly hơn 200 người từng tiếp xúc với cô. Hôm Thứ Ba, giới chức y tế Nga thông báo với WHO rằng, sau khi điều tra, họ “không thấy vi khuẩn hay virus bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nào trong bất cứ ai trong số đó.”

Nhưng Mỹ đang ngày càng lo ngại về mức độ minh bạch của Nga về vụ này. Hôm Thứ Ba, ông Marco Rubio, ngoại trưởng Mỹ, thúc giục Nga cung cấp thêm thông tin.

Hôm Thứ Tư, Bộ Ngoại Giao Mỹ chính thức gửi thư yêu cầu Nga chia sẻ thêm thông tin về vụ cô Shipilova qua đời, đồng thời nhắc nhở rằng, theo luật quốc tế, chính phủ Nga có bổn phận công bố thông tin kịp thời về những vụ bùng phát bệnh, theo Fox News.

Hôm Thứ Ba, Bộ Ngoại Giao Mỹ khuyến cáo công dân Mỹ đừng tới Nga vào lúc này, còn ai đang ở Nga thì nên “rời đi ngay lập tức.” (Th.Long)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT