HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chỉ trong chín tháng đầu năm 2026, nhà chức trách Việt Nam loan báo có thêm hàng trăm ngàn thanh niên không đi học, không đi làm, không học nghề, nằm nhà chờ đợi những “việc nhẹ lương cao.”
Báo VnExpress hôm 7 Tháng Mười dẫn tin từ cơ quan thống kê cho biết, quý 3/2026 ghi nhận có 1.6 triệu thanh niên, thiếu nữ có độ tuổi từ 15-24 ở Việt Nam “không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo” (NEET) tăng hơn 195,000 người so với quý 2 vừa qua.

Theo Cục Thống Kê, lý do thanh niên NEET tăng bởi đây là thời điểm nhiều người tốt nghiệp từ các trường đại học, cao đẳng “đang trong quá trình chuyển đổi từ môi trường giáo dục sang thị trường lao động.”
Trong thống kê công bố hồi Tháng Tư vừa qua, gần 70% nhóm này tập trung ở nông thôn và hơn một nửa là phụ nữ; 87% chưa từng được đào tạo chuyên môn kỹ thuật và hơn một nửa trong số này “chưa tốt nghiệp trung học phổ thông.”
Dù vậy, những “nam thanh nữ tú” này lại kỳ vọng bản thân “sẽ tìm được công việc đưa lại thu nhập tốt,” họ không nhận những công việc làm có mức thu nhập thấp.
Bên cạnh đó, Cục Thống Kê cũng ghi nhận trong quý 3 có khoảng 1.9 triệu người, tương đương 3.6% lao động “không sử dụng hết tiềm năng.”
Nhóm này là những người có nhu cầu làm việc nhưng không được đáp ứng đủ công việc, gồm thất nghiệp, thiếu việc làm và một số ngoài lực lượng lao động sẵn sàng làm việc nhưng không tìm việc hoặc tìm việc nhưng chưa sẵn sàng đi làm ngay.
Con số cho thấy, mức độ “lệch pha” giữa cung và cầu lao động trên thị trường lao động Việt Nam, phản ảnh tình trạng nguồn cung dư thừa.

Tỷ lệ lao động “không dùng hết tiềm năng” thường tăng cao khi thị trường chịu các cú sốc kinh tế xã hội.
Thực tế cho thấy, hiện nền kinh tế Việt Nam khá ảm đạm. Cụ thể, chỉ trong chín tháng đầu năm, riêng thị trường bất động sản đã có hơn 2,800 doanh nghiệp “hoàn tất thủ tục giải thể,” tăng 123% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Bộ Xây Dựng, nguyên nhân do nhiều khoản vay mua nhà đã chuyển sang thả nổi ở mức 13%-15%, thậm chí 16% một năm.
Nhìn chung, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động ở Việt Nam vẫn “duy trì ổn định” ở mức trên 2.2% và hầu như không thay đổi qua hai kỳ so sánh vừa qua. Tính chung chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53.8 triệu người. (Tr.N)










