Đảng Dân Chủ kiện Trump dùng tiền thuế dân chiếu video quảng bá chính trị

WASHINGTON, DC (NV) – Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ (DNC) kiện chính quyền Tổng Thống Donald Trump, cáo buộc Tòa Bạch Ốc sử dụng tiền thuế của người dân để tài trợ cho các quảng cáo truyền hình quảng bá hình ảnh và thông điệp chính trị của ông Trump trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026. Theo hãng thông tấn AP chiều Thứ Tư, 7 Tháng Mười.

Đơn kiện được nộp tại Tòa Liên Bang ở Washington, D.C., yêu cầu ngăn chính quyền tiếp tục sử dụng ngân khoản liên bang để sản xuất và phát sóng các quảng cáo này. DNC cho rằng chiến dịch quảng cáo vi phạm những quy định liên bang cấm sử dụng tiền do Quốc Hội thông qua cho mục đích “quảng bá hoặc tuyên truyền” mang tính đảng phái.

Tổng Thống Donald Trump hôm 7 Tháng Mười, trả lời báo giới trước khi đến Texas để tham dự vận động tranh cử cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

Các quảng cáo bắt đầu được phát sóng từ Tháng Chín, trong đó ông Trump nói về lòng yêu nước, di trú, an ninh quốc gia và chương trình chính trị của ông. Trong mỗi quảng cáo đều có thông báo “do chính phủ Hoa Kỳ chi trả.”

Theo FactCheck.org, một số quảng cáo có nội dung và hình thức rất giống các quảng cáo được chiến dịch tranh cử của ông Trump sử dụng trong cuộc bầu cử năm 2024.

Công ty theo dõi quảng cáo AdImpact cho biết, chiến dịch này đã tiêu tốn hơn $12 triệu. Bộ Nội An (DHS) sử dụng $20 triệu ngân khoản liên bang để trả cho chiến dịch này. Số tiền này nằm trong khoản $175 triệu mà Quốc Hội cấp cho DHS liên quan đến chương trình tăng cường thực thi luật di trú của chính quyền Tổng Thống Trump. Một giới chức và một thượng nghị sĩ cấp cao của đảng Cộng Hòa nắm rõ điều này tiết lộ, theo ABC News hôm Thứ Tư, 30 Tháng Chín. Tờ The Wall Street Journal là cơ quan truyền thông đầu tiên đưa tin về sự việc.

Ông Trump lên tiếng bênh vực các quảng cáo này, gọi đây là “sự quảng bá tích cực cho nước Mỹ vĩ đại của chúng ta.”

Phản hồi những lời chỉ trích về việc dùng tiền thuế của dân để chi trả cho chương trình quảng bá chính trị, vào hôm thứ Hai, ông Trump cho biết ông sẽ chi trả cho chúng thông qua siêu ủy ban hành động chính trị (super PAC) MAGA Inc. trong thời gian tới, theo AP.

Tuy nhiên, hôm Thứ Ba, phim quảng cáo thứ năm trong chiến dịch vẫn phát sóng với thông báo “do chính phủ Hoa Kỳ chi trả,” thúc đẩy các hành động quân sự của Trump ở Venezuela vào đầu năm nay. Cùng ngày, ông Trump nói rõ ông không cam kết hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào đã được chi tiêu và nói với các phóng viên rằng “chúng tôi sẽ quyết định.”

Tòa Bạch Ốc gọi các quảng cáo này là những thông báo phục vụ công chúng, đồng thời cho rằng các chính quyền trước đây cũng từng sử dụng tiền liên bang để quảng bá chính sách của chính phủ. Tuy nhiên, một số chuyên gia pháp lý được FactCheck.org phỏng vấn đặt câu hỏi về sự so sánh này, cho rằng các quảng cáo của ông Trump mang tính chính trị và tự quảng bá rõ rệt hơn những chương trình thông tin công cộng truyền thống.

Vụ việc cũng bị một số thành viên Cộng Hòa chỉ trích. Lãnh Tụ Đa Số Thượng Viện John Thune nói thông điệp của các quảng cáo không nên được trả bằng tiền thuế của người dân.

Theo AP, vụ kiện sẽ đưa vấn đề sử dụng ngân khoản liên bang cho chiến dịch quảng cáo này ra trước một chánh án liên bang, trong lúc cử tri tại một số nơi đã bắt đầu bỏ phiếu sớm và cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 Tháng Mười Một đang đến gần. (KL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT