HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam và Mỹ đồng ý khởi sự đàm phán sớm cho một hiệp định thương mại song phương mà thuế quan chỉ là một trong những điểm chính yếu.
Trang mạng của nhà cầm quyền trung ương Hà Nội loan báo như vậy sau cuộc họp giữa ông Phó Thủ Tướng Hồ Đức Phớc với Bộ Trưởng Tài chánh Scott Bessent và Bộ Trưởng Thương mại Howard Lutnick hôm Thứ Năm 10 Tháng Tư tại Washington.

Hà Nội ra dấu hiệu vô cùng mừng rỡ khi thấy Washington đồng ý tiến hành đàm phán sớm nhằm tiến đến giải quyết tất cả những phức tạp dẫn đến thâm thủng mậu dịch $123.5 tỉ cho Mỹ nên mới bị dập “thuế quan đối ứng” 46%. Trang mạng chính phủ CSVN coi việc Mỹ chịu cho họp sớm là thành tích to lớn vì đã mở được “cánh cửa thép” để đàm phán.
Bộ Tài chính Mỹ chỉ phổ biến một thông báo vắn tắt trên mạng là Bộ Trưởng Bessent đã có cuộc họp với ông Phớc sau khi ông ta đã gặp Đại Diện Thương Mại Jamieson Greer. Hai bên đồng ý bắt đầu đàm phán chính thức về thương mại hỗ tương. Khi thảo luận ông Bessent nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục trao đổi với các đối tác và nhu cầu đàm phán tiến bộ nhanh chóng, có thể chứng minh được nhằm giải quyết các vấn đề đang tồn tại.
Trang mạng “Chính Phủ” nói “Bộ Trưởng Tài Chính Hoa Kỳ Scott Bessent sẽ là người đứng đầu phía Hoa Kỳ đàm phán thỏa thuận thương mại song phương với Việt Nam” trong khi không cho biết cầm đầu phái đoàn của Việt Nam là ai. Tuy nhiên lại nói, “Trong thời gian tới, chính phủ sẽ xem xét thành lập nhóm đàm phán kỹ thuật cấp bộ trưởng để cụ thể hóa những kết quả mà đoàn công tác đặc biệt đã đạt được những ngày qua.”
Được Mỹ loan báo tạm hoãn thuế quan đối ứng 90 ngày để đàm phán, Hà Nội coi như có cơ hội giữ được thị trường xuất cảng quan trọng nhất của mình. Bởi vì, trước Mỹ đã từng từ chối đàm phán cho một hiệp định thương mại song phương với Việt Nam.
Tin trên đưa ra có tác dụng giải tỏa phần nào những quan ngại không những của giới đầu tư ngoại quốc mà ngay cả những công ty nhỏ bé của Việt Nam. Mấy ngày qua, tin cho hay nhiều khách hàng Mỹ đã thông báo hủy đơn đặt hàng nên một số công ty đã cắt giờ làm hoặc sa thải công nhân. Tạp chí Kinh tế Đô Thị nói ngày 10 Tháng Tư, thị trường chứng khoán tăng điểm “kỷ lục” trong khi hai ngày trước đó “tiếp tục giảm mạnh,” mất trị giá gần 8%.

Trước nguy cơ đại họa cho cả nền kinh tế nếu bị Mỹ áp đặt thuế quan đối ứng 46%, ngày 4 Tháng Tư, Tổng Bí Thư Tô Lâm đã gọi điện thoại cho Tổng thống Tỹ Donald Trump đề nghị hai bên xóa bỏ hàng rào thuế quan cho hàng hóa của nhau. Tuy nhiên, thuế quan chỉ là một mặt của vấn đề thương mại giữa hai nước nên những cuộc đàm phán tới đây, Hà Nội sẽ phải thỏa hiệp các yêu sách của Washington để giữ thị trường xuất cảng quan trọng nhất.
Ngày 10 Tháng Tư, tờ Washington Post bình luận rằng, khi đánh Hà Nội 46% thuế quan đối ứng rồi chấp nhận cho đàm phán, chính phủ Trump đang đẩy Hà Nội đến cái thế phải lựa chọn giữ Mỹ và Trung Quốc. Tuy là ván bài kinh tế nhưng nó lại có hệ quả chính trị không nhỏ.
Mỹ nhìn thấy Việt Nam là “sân sau” của Trung Quốc, tuồn hàng hóa sang Mỹ để tránh thuế quan trừng phạt. Nếu bị Mỹ ép, Việt Nam sẽ đối diện với vấn đề không bám vào nền kinh tế của Bắc Kinh nữa để giữ lấy thị trường Mỹ. Nhưng để bán được nhiều hàng hóa cho Mỹ, Việt Nam lại cần có nguồn nguyên vật liệu và phụ tùng của Trung Quốc để sản xuất, Bài toán này không dễ giải quyết.(NTB) [kn]



















































































