Sau vụ sữa giả, Việt Nam triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Công An Thanh Hóa loan báo vụ triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán các loại thuốc tân dược, đông dược giả “với nhiều thủ đoạn tinh vi, thu lợi bất chính 200 tỷ đồng ($7.7 triệu).”

Theo báo Dân Trí và Thanh Niên hôm 17 Tháng Tư, ít nhất 21 loại thuốc giả được quảng cáo có tác dụng chữa bệnh xương khớp, đau nhức, được gắn mác tên công ty có trụ sở ở Hồng Kông, Malaysia, Singapore…

Một số loại thuốc giả bị công an tịch thu. (Hình: ZNews)

Ví dụ các loại thuốc Tui Hua Shen Jing Tong, Trùng Thảo Sâm Nhung Bổ Tỳ Khai Vị Đại Bổ Hoàn, Mujarhabat Kapsul, thuốc gai cốt hoàn… gây nhầm lẫn cho bệnh nhân về xuất xứ sản phẩm.

Một giới chức Cục Quản Lý Dược, Bộ Y Tế Việt Nam, cho hay, các sản phẩm giả do đường dây này sản xuất cố tình ghi nhãn mác mập mờ giữa thuốc và thực phẩm chức năng khiến bệnh nhân cứ nghĩ đấy đều là thuốc.

Liên quan vụ này, đại diện Bộ Y Tế trấn an rằng các loại thuốc giả chủ yếu phân phối qua các kênh nhỏ lẻ hoặc qua mạng, chứ chưa xâm nhập được vào hệ thống các bệnh viện công lập do “không có giấy tờ, chứng từ tham gia đấu thầu.”

Danh tính các nghi can sản xuất, phân phối thuốc giả chưa được công bố và hiện chưa rõ đã có ai bị bắt giữ trong vụ này hay chưa.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh công luận tại Việt Nam vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ phát giác gần 600 loại sữa giả được bán ra thị trường.

Đáng nói, theo báo Dân Trí, bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108 ở Hà Nội, bị tố cáo là kê đơn sữa giả, với nhãn hiệu Hofumil Gold Plus cho bệnh nhân.

Một loại thuốc giả được rao bán trên mạng. (Hình: Chụp qua màn hình)

Theo bản tin, đại diện bệnh viện sau đó giải thích rằng sữa Hofumil Gold Plus “đã trải qua quá trình đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật.”

Tuy vậy, bệnh viện 108 thông báo rằng họ sẽ thu hồi loại sữa này để trả lại cho nhà cung cấp, cũng như yêu cầu bên này hoàn trả số tiền mua sữa của bệnh nhân.

Sữa Hofumil Gold Plus cùng với 600 loại sữa giả khác là sản phẩm của công ty Dược Quốc Tế Rance Pharma và Dược Dinh Dưỡng Hacofood Group, được quảng cáo là “dành cho người bệnh tiểu đường, bà bầu và trẻ em…

Đến nay đã có tám bị can bị bắt, khởi tố trong vụ này nhưng không có bất kỳ giới chức nào của Bộ Y Tế đứng ra nhận trách nhiệm. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT